THƯỞNG 1 TRIỆU FT CHO NGƯỜI TÌM ĐƯỢC TRẺ SƠ SINH MẤT TÍCH

Thứ tư - 11/03/2009 20:32

(NCTG) Cảnh sát Hungary đã kiểm tra và đưa ra biểu đồ thời gian đối với các cư dân vùng Tiszabő, nơi một cháu bé 5 tuần bị mất tích từ tuần trước. Khoản tiền thưởng 1 triệu Ft đã được hứa hẹn cho ai cung cấp được những thông tin hữu ích giúp cảnh sát tìm ra cháu bé.

Được biết, một nhóm điều tra đặc biệt đã được thành lập và nhiều khả năng đã được khảo sát để trả lời câu hỏi điều gì đã xảy ra với cháu bé bị mất tích ngày 6-3. Cảnh sát trưởng tỉnh Szolnok, TS Simon Tamás, cho biết đã có 150 nhân chứng trong làng được thẩm vấn và các biểu đồ thời gian đã được làm đối với cư dân trong làng để biết ở vào thời điểm cháu bé bị mất tích, ai đang ở đâu, làm gì.

Vì lý do nhân thân của cha cháu bé cũng chưa rõ ràng, cảnh sát không loại trừ khả năng ai đó trong gia đình có liên quan đến vụ án này. TS Simon Tamás cho biết: thiết bị kiểm tra nói dối sẽ được áp dụng vào thời điểm thích hợp của cuộc điều tra. Hiện tại, cảnh sát đã lấy mẫu di truyền DNS từ mẹ cháu bé để có thể xác quyết được nếu tìm được cháu bé.

Dân làng truyền khẩu rằng cháu bé bị mất tích đúng vào ngày lẽ ra cháu được đưa đi thử DNS để làm sáng tỏ câu hỏi ai là cha của cháu. Thông tin này đã được cảnh sát biết tới, tuy nhiên, việc thử DNS thuộc về những bí mật mà các bác sĩ cần giữ kín, do đó cảnh sát chưa thể khai thác được theo hướng đó.

Theo Hãng Thông tấn Độc lập, ngoài khoản tiền thưởng 1 triệu Ft, cảnh sát Hungary còn gửi một kêu gọi đến tất cả các cơ sở y tế trên nước Hung để các nhân viên y tế lưu ý, nếu ai đó đưa trẻ sơ sinh đi khám, mà nhân thân đứa trẻ không rõ ràng (chẳng hạn, không biết người mẹ sinh con bao giờ).

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn