THỦ TƯỚNG HUNGARY MUỐN HẠN CHẾ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

Thứ ba - 03/03/2009 01:46

(NCTG) "Chính phủ sẽ đề xuất việc sửa đổi Hiến pháp để hạn chế quyền tự do ngôn luận" - đó là tuyên bố của thủ tướng Gyurcsány Ferenc trong bài trả lời phỏng vấn mạng tin "Điệp viên" (Hírszerző) sáng thứ Hai qua.

Thủ tướng Hungary cho biết: Hội đồng Châu Âu nhận định rằng nước Hung đã để quyền tự do thể hiện ý kiến được... tự do một cách quá trớn, vì vậy, theo ông, "không thể không thấy rằng việc bảo vệ tự do ngôn luận theo kiểu ấy đã khiến sự lăng mạ một số nhóm người trong xã hội trở nên như cơm bữa".

Thời gian gần đây, khái niệm "tội phạm Tzigane" được sử dụng trong nhiều trường hợp đã gây ra một tranh luận lớn trên chính trường Hungary. Nhiều người coi đây là sự phân biệt đối xử, mạ lỵ chủng tộc, những người khác lại coi đó chỉ là cách nói về một sự thật - rằng tỉ lệ dân Tzigane phạm các tội hình sự là khá lớn -, và rằng nói như vậy thuộc về quyền tự do ngôn luận.

Tuần trước, chánh án Tòa án Hiến pháp Hungary Paczolay Péter đã cho rằng ngay cả trong trường hợp sắc dân Tzigane bị nhắc dến một cách thô bạo hơn thế nữa, thì Tòa án Hiến pháp cũng bảo vệ quyền tự do thể hiện chính kiến. Trả lời luận điểm này, thủ tướng Hung phát biểu: "Nếu như vậy thì tôi và ông Paczolay Péter có suy nghĩ khác hẳn nhau. Mọi khái niệm coi cả một nhóm trong xã hội là có tội, hoặc tạo khả năng để một nhóm người cảm thấy mình là kẻ phải chịu trận, thì khái niệm đó xúc phạm bản sắc của nhóm người ấy, cũng như nhân phẩm của từng thành viên thuộc nhóm ấy".

Ông Gyurcsány Ferenc còn nói thêm: nếu đề xuất sửa đổi Hiến pháp không thành công, thì không phải ông là người có lỗi.

Đồng ý với quan điểm của thủ tướng, bộ trưởng Tư pháp Hungarya cho rằng những vụ tấn công nhằm vào sắc dân Tzigane những tuần qua như những gọt nước làm tràn ly, và phải có cách nói "không" với những phát biểu phân biệt chủng tộc mang tính kích động, và chính vì thế, nên đưa khái niệm "phát biểu kích động hằn thù" vào Hiến pháp để cấm chúng.

Ngược lại, theo thủ lĩnh phe đối lập, chủ tịch đảng FIDESZ Orbán Viktor, không thể sửa đổi Hiến pháp để chống lại những kẻ vũ trang súng săn đi giết hại người khác, bởi lẽ Hiến pháp hiện tại đã có đủ những điều khoản để chống những kẻ cực đoan và chỉ cần áp dụng đúng những điều khoản đó.

Trần Lê tổng hợp theo báo Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn