NHỮNG TUẦN LỄ VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Thứ bảy - 07/02/2009 13:47

Trong những năm gần đây, các mối quan hệ ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hòa Hungary đã được tăng cường và thắt chặt với các cuộc công du song phương của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như những hoạt động văn hóa giới thiệu hai nước. Trong khuôn khổ của sự phát triển ấy, từ ngày 4-2-2009, Hội đồng Thành phố Szombathegy (Hungary) đã kết hợp với Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và ĐSQ Việt Nam tại Hungary để tổ chức một chuỗi hoạt động lớn giới thiệu Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, mang tên Những Tuần lễ Việt Nam.


Szombathely: Quảng trường chính (Főtér) và tượng Thánh ba ngôi

Szombathely là thủ phủ của Tỉnh Vas (miền Tây Hungary), đồng thời cũng là thành phố có lịch sử lâu đời nhất của Cộng hòa Hungary. Thành phố này có truyền thống hữu nghị từ nhiều năm nay với Việt Nam và đã nhiều lần tổ chức các hoạt động liên quan tới Việt nam. Trong dịp này, Những Tuần lễ Việt Nam sẽ kéo dài trong hơn 3 tuần tại Trung tâm Văn hóa và Thanh niên tỉnh Vas.

Lễ khai mạc Những Tuần lễ Việt Nam bắt đầu vào hồi 5 giờ chiều ngày 4-2, với sự tham dự của một cử tọa chừng hơn 100 người. Về phía bạn, có sự hiện diện của các vị quan khách như ông Fejst György (Ủy viên Hội đồng Thành phố Szombathely), TS Botz László (Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam); ông Halmasi Zsolt (Giám đốc Công an Tỉnh Vas) và ông Joós Tamás (Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thanh niên Tỉnh Vas).

Về phía Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, ông Nguyễn Viết Phúc (Tham tán Chính trị ĐSQ), ông Bùi Minh Phong (Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary), ông Lê Hữu Thủy (Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary), ông Nguyễn Phúc Tường (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary) cùng đại diện một số tổ chức, hội đoàn, báo chí Việt ngữ cũng có mặt tại buổi khai mạc.


Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Tham tán Chính trị Nguyễn Viết Phúc

Trong phát biểu khai mạc, đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã bày tỏ niềm vui mừng và cảm động trước sự kiện này, cho rằng đây là hình mẫu cho việc tổ chức các hoạt động tương tự ở các vùng khác của Hungary. Ông nhấn mạnh: Những Tuần lễ Việt Nam là sự kiện hết sức có ý nghĩa, bổ ích và thiết thực bởi lẽ, những hình ảnh, sự đánh giá, nhìn nhận về Việt Nam trong dịp này hầu hết được thực hiện qua con mắt của chính người Hungary, do vậy rất khách quan và vì thế có tác dụng thuyết phục.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ hy vọng Những Tuần lễ Việt Nam tại Hungary sẽ góp phần tích cực khiến người Hungary nói chung, người dân thành phố Szombathely nói riêng, có thêm hiểu biết về Việt Nam: không chỉ anh hùng trong chiến tranh, Việt Nam còn là một mảnh đất phát triển mạnh mẽ và năng động trong khu vực, một dân tộc chịu khó học hỏi, đầy sáng tạo và yêu chuộng hòa bình, một đất nước tươi đẹp với nền văn hóa lâu đời, nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng và nền ẩm thực phong phú.


TS Déri Miklós, Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam tại Tỉnh Vas

Cũng trong lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, TS Botz László đã tuyên bố sự ra đời của Chi hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam tại Tỉnh Vas, đứng đầu là TS Déri Miklós, một cựu sĩ quan đã gắn bó cả cuộc đời với đất nước, nhân dân Việt Nam, từng giám sát, chứng kiến sự ra đi của những người Mỹ cuối cùng khỏi Việt Nam. Đồng thời, ông cũng là người sở hữu một bộ sưu tập tem Việt Nam rất phong phú.

Sau phần khai mạc, cử tọa đã tham quan cuộc triển lãm và dự tiệc chiêu đãi do Ban tổ chức và ĐSQ Việt Nam đồng tổ chức.


Bàn thông tin với những ấn phẩm về Việt Nam

Những Tuần lễ Việt Nam sẽ kéo dài đến ngày 27-2 với nhiều hoạt động đa dạng như triển lãm ảnh, tem Việt Nam, chiếu phim về Việt Nam, giới thiệu ẩm thực, trang phục truyền thống của Việt Nam, v.v... Đặc biệt, các cựu thành viên Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Quốc tế (Hiệp định Paris về Việt Nam) thời kỳ 1973-1975, nay là thành viên Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, cũng sẽ có mặt và hồi tưởng về những hoạt động gìn giữ hòa bình của họ cách đây gần 40 năm.

Trong số họ, một số người có dịp trở lại thăm Việt Nam thời gian gần đây: những hình ảnh, ấn tượng sống động về đất nước Việt Nam trong con mắt họ cũng sẽ được tái hiện qua những buổi thuyết trình kèm chiếu phim.


Các cựu quân nhân Hungary bên những kỷ niệm xưa về Việt Nam

Hai thành viên của cộng đồng Việt Nam tại Hungary cũng sẽ tham gia chuỗi hoạt động Những Tuần lễ Việt Nam: giọng ca trẻ Nguyễn Thanh Hiền, vừa lọt vào Top 6 cuộc thi tiếng hát truyền hình do tv2 của Hungary tổ chức, sẽ biểu diễn đúng ngày Valentine 14-2, và TS Đỗ Thị Đông Xuân, một nhân chứng sống của cuộc chiến chống Mỹ, sẽ chia sẻ một số hồi tưởng về thời kỳ Chiến tranh lạnh thập niên 60, 70 thế kỷ trước, cũng như về sự bùng nổ của cuộc chiến Việt Nam.

 
Góc thiếu nhi về Việt Nam tại triển lãm

Đặc biệt, tại địa điểm tổ chức triển lãm, có một góc dành cho thiếu nhi Hungary với những trò chơi tương tác, để các em có thêm hiểu biết và ý niệm về đất nước, con người, văn hóa, địa lý và phong tục của các dân tộc Việt Nam. Được biết, các khoản thu từ nguồn tài trợ và vé vào cửa, sau khi trừ các chi phí, sẽ được BTC ủng hộ cho Trại trẻ mồ côi Thành phố Kontum, Việt Nam.

Nhân dịp đến dự khai mạc Những Tuần lễ Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary cũng đã đến thăm một nhà máy chế biến thịt tại thành phố Körmend để tìm hiểu khả năng hợp tác với các đối tác trong nước.

(*) Bản tin đã trích đăng trên “Tiền Phong”.

Bài và ảnh: Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn