VÙNG HÉVÍZ VÀ CAO NGUYÊN BALATON MUỐN VÀO DI SẢN THẾ GIỚI

Thứ hai - 02/02/2009 20:19

(NCTG) Đầu năm 2008, một ủy ban - trong khuôn khổ Hội đồng Phát triển Balaton, có nhiệm vụ "tiến cử" Hévíz, thành phố của những bể tắm chữa bệnh nổi tiếng, và cao nguyên Balaton vào danh sách các di sản thế giới của UNESCO - đã được thành lập, theo tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.



Công cuộc chuẩn bị cho quá trình này đã được khởi đầu từ năm 2003. Rất nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ (chẳng hạn, các vùng đất sẽ được liệt vào hạng mục nào, di sản văn hóa hay thiên nhiên?), nhiều vùng đất thuộc các địa danh kể trên vẫn còn phân vân xem có "bõ" để nộp đơn xin gia nhập danh sách di sản thế giới hay không (vì một miền đất được UNESCO xếp hạng sẽ bị bó buộc nhiều điểm trước các nhà đầu tư và xây dựng). Tuy nhiêh, đa số có vẻ đã "xiêu lòng" trước khả năng thu hút du lịch từ nhiều nơi trên thế giới, nếu Hévíz và cao nguyên Balaton được UNESCO thừa nhận.

Theo dự tính, những công cuộc chuẩn bị hiện tại sẽ kéo dài 3 năm và đến năm 2012, Hungary có thể nộp hồ sơ lên cơ quan UNESCO trực thuộc Liên Hiệp Quốc.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn