CẢNH SÁT HUNGARY LẠI THUA KIỆN

Thứ sáu - 30/01/2009 21:09

(NCTG) Một lần nữa, cảnh sát Hungary lại thua kiện trong một vụ án liên quan đến sự cố ngày 23-10-2006, khi nhiều phần tử cực đoan gây bạo loạn tại thủ đô Budapest và cảnh sát, trong nhiều trường hợp, đã tỏ ra "quá đà" khi bắt bớ.



Trong dịp ấy, tại góc phố Nádor (trung tâm Budapest), một người đàn ông đã bị tách khỏi đám đông và bị cảnh sát bắt giữ, ông này, theo lời cảnh sát, với hành vi đánh trống và huýt còi để chọc tức và tỏ thái độ bất bình trước cảnh sát, đã "trở thành một mối nguy hiểm" và "có lý do khiến cảnh sát phải xử lý".

Tuy nhiên, khi ông này kiện cơ quan cảnh sát ra tòa, tòa án Hung đã không dễ dàng tin vào lời cơ quan công quyền. Ở phiên sơ thẩm, tòa đã tuyên phạt Lực lượng Cảnh sát Cơ động ("kiêu binh" của ngành Cảnh sát Hungary) 400 ngàn Ft bồi thường về thiệt hại vật chất và 200 ngàn Ft bồi thường danh dự. Đến phiên phúc thẩm, các khoản bồi thường trên còn bị nâng lên thành 700 ngàn và 300 ngàn (kèm lãi suất).

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn