HOA KỲ CÓ THỂ MIỄN THỊ THỰC CHO HUNG TRONG NĂM NAY?

Thứ ba - 24/04/2007 09:10

(NCTG) "Nếu mọi sự trôi chảy, có thể Mỹ sẽ miễn visa cho công dân Hung trong năm nay!" - đó là tuyên bố của bà Dávid Ibolya, chủ tịch đảng MDF, sau chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài 10 ngày.

Những tuyên bố chính thức của phía Mỹ cho thấy vấn đề này sẽ được giải quyết từ giờ cho đến khi tổng thống George W. Bush hết nhiệm kỳ (tháng Giêng 2009), nhưng các chuyên gia cho rằng Hung đang đứng trước một khả năng thực sự, "bây giờ hay là không bao giờ". Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua đạo luật liên quan đến vấn đề này trước kỳ nghỉ hè thì về sau, chiên dịch tranh cử sẽ khiến công dân Hung có rất ít hy vọng được hưởng chế độ phi thị thực khi vào Hoa Kỳ.

Đối với Hungary, việc một chính khách gốc Hung là ông Tom Lantos - hiện giữ chức chủ tịch Ủy ban Ngoại giao hạ viện Mỹ - sẽ là một lợi thế đáng kể, vì ông có ảnh hưởng lớn đến đến ban lãnh đạo Đảng Xã hội. Ngoài ra, Liên hiệp Châu Âu và ngài đại sứ tại Washington, ông John Brutton (cựu thủ tướng Ireland) cũng tích cực ủng hộ việc Hoa Kỳ bỏ chiếu khán cho các nước thành viên mới. Ông Simonyi András, đại sứ Hungary tại Mỹ, cho biết tổng thống Bush bày tỏ nguyện vọng muốn miễn thị thực cho Hung (và các nước vùng Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia) ngay trong hè này; tuy nhiên, ông đại sứ cũng nhấn mạnh: chớ vui mừng quá sớm, để rồi nhỡ phải thất vọng tràn trề!

Washington, D.C., thủ đô Hoa Kỳ, biểu tượng của "miền đất hứa"

Ở giờ phút cuối cùng, các quốc gia Đông Âu thuộc nhóm V-4 (nhóm Visegrád, gồm Hungary, Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovakia) cùng 3 nước vùng biển Baltic đã đạt được tiếng nói chung để cùng đề nghị Hoa Kỳ bỏ chiếu khán. Sáu nước trong số này đã ủy nhiệm Dutko Worldwide, một hãng vận động hành lang rất được chính giới Dân chủ và Cộng hòa tôn trọng, để nhờ họ "tác động" tới những nghị sĩ Mỹ có "chức phận" trong vấn đề này. Ngoài ra, các tổ chức của người Đông Âu di tản, như Liên minh Hungary tại Mỹ, cũng không thúc thủ: Liên minh kể trên đã gửi mẫu thư đến từng thành viên để họ đề nghị giới dân biểu địa phương ủng hộ việc xóa bỏ visa.

Ngoại trưởng Hung Göncz Kinga, trả lời phỏng vấn của Hãng Thông tấn Hungary MTI, đã cho biết: cần từ 1-2 tháng cho đến 1 năm để có thể diễn ra biến chuyển gì khả dĩ trong vấn đề này. Quốc hội Mỹ sẽ là cơ quan nói lời cuối cùng, và Liên hiệp Châu Âu cũng đã nhận phần đề xuất với chính giới Hoa Kỳ choi phép tất cả công dân EU - trong đó có dân Hung - được nhập cảnh Mỹ mà không cần thị thực.

H.Linh, theo "Tự do Nhân dân"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn