KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ MỘT LÀN SÓNG DI CƯ MỚI CỦA SẮC DÂN TZIGANE

Thứ ba - 24/04/2007 21:18

(NCTG) Bộ Ngoại giao và Bộ Phúc lợi xã hội Hung đã cùng khởi thảo một báo cáo về tình hình người Tzigane Hung đang xin tị nạn tại Thụy Điển, sau khi chừng 120 gia đình (khoảng 400 người, đa phần sống ở Pécs và vùng phụ cận) thuộc sắc tộc này đã rời Hungary với hy vọng tìm được "miền đất hứa" ở Bắc Âu.

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, trong quý cuối năm ngoái, ai đó - có thể là trong nhóm di dân Hung ở Thụy Điển - đã phao tin (thất thiệt) rằng những ai muốn có công ăn việc làm, chỉ cần sang Thụy Điển xin tị nạn chính trị, họ sẽ tự động được cấp nhà cửa, tiền nong và việc làm. Hiện tại, chưa có thông tin cụ thể rằng ai tổ chức và chỉ đạo làn sóng di cư này, và cũng không rõ còn bao nhiêu người ở lại Thụy Điển sau khi vỡ lẽ mình bị lừa, vì đa số đã hồi hương. Đối với những người về lại Hung, Bộ Phúc lợi xã hội bỏ ra 300 triệu Ft để mở những khóa học và giúp họ tái hội nhập với xã hội.

Cháu bé Tzigane trong đoàn sang Thụy Điển xin tị nạn - Ảnh: Móricz Simon ("Tự do Nhân dân")

Bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hung cho biết: trong thời gian 1998-2001, có tới 8 ngàn công dân Hung (trong đó, tỉ lệ Tzigane là rất cao) xin tị nạn hoặc tìm cách làm việc bất hợp pháp ở Canada. Để đối phó với tình trạng này, năm 2001, Canada đã tái xác lập chế độ thị thực đối với Hung. Mặc dù chính quyền Hung đã đua nhiều thông tin xác thực về tình hình công ăn việc làm, cũng như chính sách tị nạn - di dân của các nước phương Tây, không thể loại trừ khả năng sắc dân Tzigane sẽ vẫn tiếp tục những chuyến di cư của họ.

Hoàng Tuấn, theo "Tự do Nhân dân"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn