CỰU CHÍNH KHÁCH BISZKU BÉLA SẼ BỊ RA TÒA

Thứ sáu - 04/02/2011 23:02

(NCTG) Theo thông báo cuối tháng 1-2011 của Viện Kiểm sát Thủ đô Budapest, Cựu Bộ trưởng Nội vụ Hungary Biszku Béla sẽ phải ra trước vành móng ngựa vì tội “công khai phủ nhận những tội ác của các thể chế quốc xã và cộng sản”.



Cáo trạng được Viện Kiểm sát Quận I và XII, Budapest đưa ra để buộc tội Biszku cho biết: cựu chính khách này bị truy tố vì trong một chương trình truyền hình ngày 4-8-2010, ông đã công khai cho rằng, những tội ác của thể chế cộng sản là “không đáng kể”, và do đó, đã vi phạm một điều khoản trong Bộ Luật Hình Sự (BLHS) Hungary, mới được sửa đổi vào tháng 5-2010.

Nếu tội trạng của Biszku Béla được chứng tỏ, ông có thể phải đối mặt với án tù giam tối đa 3 năm, theo BLHS Hungary.

Như NCTG đã đưa tin, sinh năm 1921, trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ, Biszku Béla là một trong những người đứng đầu bộ máy đàn áp sau cuộc cách mạng 1956. Thời gian 1961-1963, ông còn giữ chức Phó Thủ tướng, và là Bí thư Trung ương Đảng Công nhân xã hội (Đảng Cộng sản) Hungary cho đến năm 1978.

Sau khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, trong vòng 20 năm liền, Biszku không trả lời phỏng vấn, sống ẩn dật và chỉ lên tiếng vào mùa hè năm ngoái khi vào tháng 6-2010, bộ phim tài liệu về ông ta mang tựa đề “Tội ác và bất trừng phạt” - do hai nhà “dân báo” (blogger) thực hiện - được chiếu tại rạp.

Ngày 4-8-2010, trong chương trình của Kênh truyền hình Duna, Biszku nói rằng bộ phim nói trên - hàm chứa những phát biểu hết sức bất lợi của ông về biến cố 1956 - chỉ phản ánh ý kiến chính trị của các nhà làm phim (Novák Tamás và Skrabski Fruzsina), vì họ chỉ công bố “một số đoạn bị cắt xén tùy tiện” từ các cuộc trò chuyện với ông, chứ đó không phải là bản nguyên vẹn.

Tuy nhiên, khi nhắc tới cuộc cách mạng dân chủ 1956, Biszku Béla vẫn khẳng định cho đến nay, ông coi đó là sự kiện “phản cách mạng”, “tấn thảm kịch dân tộc”, và rằng trong 4 năm ông giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ, “an ninh xã hội đã được tái lập trong nước”. Nói về làn sóng đàn áp sau năm 1956, ông cho rằng đó là “việc quy trách nhiệm những kẻ chống lại thể chế, do chính quyền đề xướng”.

Ngoài ra, Biszku cũng phủ nhận rằng ông đã can thiệp vào thủ tục tư pháp, mặc dù có những bằng cứ văn bản cho thấy ông từng chê rằng tòa đưa ra quá ít án tử hình sau năm 1956. (Trước đó, trong bộ phim về mình, Biszku có nhận xét: cái chết của Thủ tướng Nagy Imre là “đáng đời”). Ông cũng khẳng định: ông không có gì đáng phải xin lỗi về vai trò của ông trong sự kiện 1956.

Ít ngày sau bài phỏng vấn trên truyền hình, dân biểu đảng cực đoan JOBBIK Szilágyi György đã đệ đơn lên cảnh sát tố cáo Biszku Béla với tội danh công khai phủ nhận những tội ác của chính thể cộng sản. Tuy nhiên, phát biểu với mạng tin index.hu, ông György cho rằng, “Biszku phải ra hầu tòa không phải vì tuyên bố mới đây của ông ta, mà vì những hành vi ông ta đã làm sau 1956”.

Biszku còn bị tố cáo vì tội ác chống nhân loại bởi ông Gellért Ádám, một cố vấn pháp luật: theo đó, trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ của thể chế Kádár János, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Hungary, Biszku phải chịu trách nhiệm về vụ án ngụy tạo được tiến hành mùa hè năm 1958 và cái chết của Thủ tướng Nagy Imre cùng các đồng sự (Maléter Pál, Szilágyi József, Gimes Miklós).

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn