NHÌN LẠI MỘT NĂM RẤT THÀNH CÔNG TRONG QUAN HỆ HUNGARY - VIỆT NAM

Thứ tư - 16/02/2011 00:18

(NCTG) Nhân dịp bước sang tuổi thứ mười, tạp chí Việt ngữ “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) có đề nghị tôi viết một bài ngắn mà theo tôi, có thể được độc giả quan tâm.


Vizi László, Đại sứ Cộng hòa Hungary tại Việt Nam


Đề nghị đó quả thực không dễ đáp ứng vì đã có biết bao sự kiện diễn ra trong các mối quan hệ giữa hai nước chúng ta - rất khó để nhấn mạnh một vài sự kiện.

Mới đây, tôi có tham dự phiên họp Ban chấp hành (BCH) Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, một tổ chức hoạt động rất tích cực. Tại phiên họp, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội – ông Nguyễn Đăng Vang (đồng thời là người giữ cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nước: Phó chủ tịch Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam) – các ủy viên BCH đã nhìn lại một năm qua và đã nghe phát biểu có liên quan của tôi.

Trong bài phát biểu này, tôi đã có thể hài lòng khẳng định rằng năm 2010 là một năm hết sức tuyệt vời, không chỉ trên góc độ xây dựng mối quan hệ chính trị (tháng 7, Ngoại trưởng Hungary, tháng 8 Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, tháng 10 Quốc vụ khanh Quốc hội của Bộ Ngoại giao  sang thăm Hà Nội, và rất nhiều vị lãnh đạo chính quyền Việt Nam cũng sang thăm Hungary), mà còn trên lĩnh vực hợp tác kinh tế.

Chưa có những số liệu đầy đủ của cả năm 2010, nhưng các chỉ số từ tháng 1 đến tháng 10 cho thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế, xuất khẩu của Hungary sang Việt Nam cũng đạt được mức tăng trưởng 11%. Như vậy, khả năng là xuất khẩu của chúng tôi trong năm ngoái đạt được mức cao nhất kể từ năm 1991, khi hai nước chuyển sang việc thanh toán bằng ngoại tệ tự do, căn cứ những hợp đồng theo luật cá nhân.

Xét trên phương diện này, năm 2011 còn có thể có sự phát triển mạnh mẽ hơn, vì nhiều dự án có thể sẽ được khởi động xuất phát từ hai hiệp định tín dụng hỗ trợ có điều kiện mới được ký kết. Khóa họp tiếp tới của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế Hungary - Việt Nam sẽ được tiến hành tại Hà Nội đầu năm sau, do đó nửa sau của năm 2011 sẽ là thời kỳ chuẩn bị cho khóa họp này.

Rất vui mừng là quan hệ hai nước cũng khởi sắc trên lĩnh vực văn hóa: nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hungary - Việt Nam, tại hai thủ đô, chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện được sự ủng hộ của hai nhà nước, dưới sự điều hợp của các cơ quan đại diện ngoại giao. Tôi rất vinh dự là tờ báo NCTG của các bạn đã có phóng sự về một số sự kiện đó.

Trong số các hoạt động diễn ra ở Việt Nam, có thể nêu bật Tuần lễ Sách Hungary tại Hà Nội và hai buổi hòa nhạc tổ chức tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) với sự cộng tác của các nghệ sĩ Hungary; triển lãm tượng của cố điêu khắc gia Hungary Farkas Aladár vào tháng 6, giới thiệu ẩm thực và nghệ thuật dân tộc Hungary vào tháng 7 và cuộc triển lãm của các nghệ sĩ tạo hình Hungary có sự gắn bó với Việt Nam vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Trong chuyến thăm Việt Nam đã nhắc tới ở trên của ngài Quốc vụ khanh Quốc hội, ông Németh Zsolt, CLB Văn hóa Hungary - Việt Nam đã được khai trương tại Hà Nội với mục đích trở thành một cơ sở văn hóa, giáo dục và thông tin, nơi giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, các bộ phim Hungary và là địa điểm tổ chức các chương trình có liên quan tới Hungary.

Học viện Balassi và NXB Thanh Niên cũng đã ký văn bản hợp tác, củng cố thêm các mối quan hệ song phương về văn hóa, giáo dục, khoa học và ngôn ngữ, góp phần làm phong phú tiếng Hung và văn hóa Hungary tại Việt Nam, cũng như giới thiệu nền văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Hungary.

Tôi còn thể liệt kê nhiều nữa, nhưng vì khuôn khổ ngắn gọn được đề nghị của bài viết, không thể làm điều này!

Do đó, cho phép tôi được có hai suy nghĩ quan trọng cuối cùng. Trước một cử tọa hẹp là giới chuyên môn và truyền thông Việt Nam, tôi đã có dịp giới thiệu những yếu tố chính trong chương trình của Hội đồng Châu Âu mà Hungary là Chủ tịch trong nửa đầu năm 2011.

Cùng đồng nghiệp là Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, trong sự kiện báo chí này, thông tin về những phương hướng chính sắp tới trong hoạt động rất phong phú và đi vào thực chất mà Việt Nam thực hiện trên toàn EU đã được đề cập. Dư âm của truyền thông Việt Nam trong đề tài này là rất tốt và thực chất – có thể nhận thấy mối quan tâm với EU nói chung và Hungary nói riêng cũng đã được thể hiện trong mối liên quan này.

Chúng tôi vừa qua một cái tết theo Tây lịch, rồi đến chuỗi lễ hội tết Nguyên đán, ngày lễ lớn nhất và màu sắc nhất của những người bạn Việt Nam mà đối với tôi, một người ngoại quốc sống ở đây, cũng để lại những ấn tượng lớn. Nhân đây, xin chúc quý độc giả NCTG một năm mới nhiều hạnh phúc, thành công và dồi dào sức khỏe!

(*) Tựa đề bài viết do NCTG tạm đặt.

Vizi László, Đại sứ Hungary tại Việt Nam


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn