NGƯỜI ĐỒNG TÍNH HUNGARY CHIẾN THẮNG CẢNH SÁT

Thứ sáu - 18/02/2011 23:21

(NCTG) Cuộc đấu giữa Ban tổ chức (BTC) cuộc tuần hành thường niên của giới đồng tính Hungary (Budapest Pride) và cảnh sát nước này hiện đang nghiêng về phía những người đồng tính, khi Tòa án TP Budapest đã lên tiếng “bênh vực” họ.



Câu chuyện khởi đầu từ tháng 9-2010, khi BTC cuộc tuần hành Kiêu hãnh Đồng tính - Quỹ Sứ mệnh Cầu vồng tuyên bố vào ngày 18-6 năm nay, họ sẽ tổ chức Budapest Pride từ Quảng trường Anh hùng đến Quảng trường Erzsébet, và khi đó Sở Cảnh sát Budapset chấp thuận tuyến đường này.

Tuy nhiên, mới đây, BTC quyết định kéo dài đường đi của cuộc tuần hành đến Nhà Quốc hội Hungary để tổ chức các cuộc phát biểu ở đó, vì họ cho rằng đấy là một địa điểm mang tính biểu tượng. Trước “tình hình mới”, cảnh sát Hungary đột ngột ra quyết định cấm tuần hành, với lý do lộ trình mới có thể ảnh hưởng tới 50 ngàn cư dân, và như thế sẽ ảnh hưởng tới quyền tự do đi lại của “những người khác”.

Không chịu thua cuộc, Quỹ Sứ mệnh Cầu vồng lên tiếng lưu ý Cảnh sát trưởng Budapest rằng ông ta không được phép “tự tiện” lý giải Đạo luật Tụ họp theo hướng hạn chế quyền tự do tụ họp của giới đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính luyến ái và chuyển đổi giới tính (LGBT) cùng những ai “ái hữu” họ.

Mặt khác, Quỹ cho rằng bằng mọi giá, họ cần tập trung tuần hành trước Nhà Quốc hội Hungary để cảnh báo giới chính khách một điểm: bản Hiến pháp sửa đổi vẫn tiếp tục không thừa nhận mối quan hệ giữa những người đồng tính là hôn nhân.

Đồng thời, dưới sự ủy nhiệm của Quỹ, hai tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân quyền nổi tiếng tại Hungary là Hiệp hội vì các Quyền tự do và Ủy ban Helsinki đã kiện quyết định cấm của cảnh sát trên Tòa án Thủ đô Budapest.

Theo diễn biến mới nhất của sự kiện này, Tòa án Thủ đô Budapest đã bác quyết định cấm của Sở Cảnh sát Budapest và như thế, cuộc tuần hành Kiêu hãnh Đồng tính vẫn sẽ được tiến hành theo lộ trình mới như những người LGBT và các thân hữu mong muốn!

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn