DIWALI, LỄ HỘI CỦA ÁNH SÁNG

Thứ sáu - 09/11/2007 20:52

(NCTG) Từ sáng ngày 9-11 hôm nay, ở Ấn Độ bắt đầu những ngày lễ hội Diwali, hay còn gọi là Lễ hội của Ánh sáng. Đây là dịp lễ lớn nhất trong năm của người Hindus, tương đương với lễ Giáng sinh ở Châu Âu. Trong dịp lễ truyền thống này, người ta bày tỏ với nhau tình yêu thương và sự ân cần.

Ngôi Đền Vàng trong lễ Diwali

Không khí lễ hội ở Ấn Độ đã tưng bừng từ vài ngày nay. Các quầy hàng ở chợ tràn ngập bánh kẹo, người mua lúc nào cũng chen chúc tấp nập. Trong dịp lễ Diwali, người ta tặng bánh kẹo và quà cho những người mình yêu thương. Người thân trong gia đình và bạn bè gặp gỡ thăm hỏi lẫn nhau. Người ta trang trí đèn, nến trong nhà và ngoài phố. Diwali là lễ hội của niềm vui và ánh sáng. Những ngày lễ cũng không thể thiếu pháo bông và pháo hoa.

Trong những ngày lễ Diwali, người Hindus kỷ niệm thần Rama trở về với quê hương Ayodhya sau 14 năm bị đày ải trong rừng sâu; đồng thời, đây cũng là dịp để bày tỏ lòng tôn kính đối với nữ thần Lakshmi, nữ thần của hạnh phúc, thịnh vượng và sắc đẹp. Họ tin rằng nhờ nữ thần mà họ có được may mắn và thành công trong cuộc sống hàng ngày.

Dịp lễ hội Diwali kéo dài 5 ngày.

Ngày thứ nhất, ngày Dhanatrayodashi (hoặc Dhan Teras), là ngày của sự thịnh vượng và giàu có, người ta thường đi mua vàng và sắm đồ dùng gia đình.

Ngày thứ hai - Naraka Chaturdashi - ngày con quỷ Narakasura bị giết chết, mang ý nghĩa cái tốt chiến thắng cái xấu và ánh sáng chiến thắng bóng tối.

Ngày thứ ba - Lakshmi Puja - là ngày quan trọng nhất trong dịp lễ hội, trong các gia đình người ta cúng thần Lakshmi cùng với thần Ganesa, vị thần của những sự khởi đầu tốt lành. Mọi người đốt đèn, nến ở khắp nơi trong nhà và ngoài phố.

Ngày thứ tư - Govardhan Puja (hay còn được gọi là Annakut) - ngày Krishna đánh bại Indra. Đồ ăn được trang trí đẹp mắt và xếp thành từng ngọn núi nhỏ, tượng trưng cho ngọn núi mà Krishma đã phải vượt qua. Các ông chồng thường tặng quà cho vợ mình trong ngày này.

Ngày thứ năm - Bhaduj - ngày anh chị em trong gia đình gặp gỡ nhau, bày tỏ sự quan tâm và tình cảm cho nhau.

Chùm ảnh người dân Ấn Độ trong dịp lễ Diwali:

Nhật Linh tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn