BẢY KỲ QUAN KIẾN TRÚC HUNGARY

Chủ nhật - 25/03/2007 11:37

(NCTG) Như NCTG đã đưa tin, theo hình mẫu cuộc trưng cầu nhằm bình chọn 7 kỳ quan mới của thế giới (The New 7 Wonders of the World, cuộc bình bầu sẽ có kết quả được công bố chính thức vào ngày 7-7-2007, tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha), nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság) cũng mở một cuộc thăm dò dư luận tương tự, để bầu ra 7 kỳ quan kiến trúc Hungary.

Từ ngày 16-1-2007, độc giả báo có thể bỏ phiếu cho một danh sách gồm 21 công trình kiến trúc được coi là kiệt tác và kết quả Top 7 vừa được “ra mắt” vào ngày 14-3-2007, nhân dịp kỷ niệm cuộc cách mạng 1848. Kết quả: Nhà Quốc hội Hungary đã chiếm vị trí “quán quân”.

Danh sách 7 kỳ quan kiến trúc Hungary, theo bình chọn của độc giả “Tự do Nhân dân”, như sau:

1. Nhà Quốc hội (Budapest)
2. Quần thể Quảng trường Dóm (Szeged)
3. Nhà thờ Mátyás và quần thể Thành những người đánh cá (Budapest)
4. Hệ hầm ngầm của giám mục Eger
5. Tu viện dòng Benedictine (Pannonhalma)
6. Đại giáo đường Thánh Adalbert (Esztergom)
7. Cầu Xích (Budapest)

Chiến thắng chung cuộc của Nhà Quốc hội Hung có thể coi là “hợp lý” nếu chúng ta nhớ lại rằng, trong cuộc bình chọn 7 kỳ quan mới của thế giới, niềm tự hào của nước Hung đã được xếp hạng thứ 33. Bất ngờ lớn nhất là thứ hạng cao của hệ hầm ngầm ở Eger, chỉ thiếu gần 50 phiếu bầu cho vị trí đầu. Một số công trình kiến trúc nổi tiếng khác - như lâu đài Esterházy (Fertőd), cầu chín khúc (Hortobágy), Nhà thờ Ják hay cung điện hoàng gia (Visegrád) đã không lọt vào Top 7.

Nhà Quốc hội (Budapest)

Quần thể Quảng trường Dóm (Szeged)

Nhà thờ Mátyás và quần thể Thành những người đánh cá (Budapest)

Hệ hầm ngầm của giám mục Eger

Tu viện dòng Benedictine (Pannonhalma)

Đại giáo đường Thánh Adalbert (Esztergom)

Cầu Xích (Budapest)

Trần Lê tổng hợp, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn