INNSBRUCK VÀ PHA LÊ SWAROVSKI

Thứ năm - 28/06/2007 19:17

(NCTG) Nói đến Innsbruck, thủ phủ của tỉnh Tyrol (Cộng hòa Áo), du khách đã có dịp đến thăm thế nào cũng có ngay ấn tượng về một thành phố sơn thủy hữu tình nằm giữa những thung lũng, đồi núi của rặng Alps, bên bờ con sông Inn. Tên của thành phố cũng từ đây mà có: Innsbruck, có nghĩa là “cầu trên con sông Inn”.

Phong cảnh Insbruck

Nằm gần biên giới Đức Quốc, Áo Quốc và Thụy Sĩ, Innsbruck là một trung tâm giao thông vùng Trung Âu, có xa lộ dẫn đến các thành phố Munnich, Salzburg và Verona. Từ thuở rất xa xưa, nơi đây đã là một vùng cư dân tấp nập vì những mỏ muối và đồng trong khu vực. Dưới thời Đế quốc La Mã, Innsbruck từng là một địa phận quan trọng. Hệ thống thành trì, có các tháp canh kèm xưởng đúc tiền phù hợp cho sự ra đời của một thành phố bề thế, được diễn ra vào năm 1180, thời điểm này được tính là ngày thành lập của Innsbruck hiện nay. Nhờ những yếu tố địa lý thuận lợi, từ cuối thế kỷ XIII, Innsbruck đã trở thành một trong vài thành phố ở Châu Âu có hệ thống ngân hàng và dịch vụ tài chính phát triển.

Cung Hofburg

Ngày nay, Innsbruck là một địa điểm tài chính, kinh tế quan trọng của Châu Âu, và nổi tiếng là nơi tổ chức các môn thể thao mùa đông. Đồng thời, thành phố sơn cước này còn là một trung tâm văn hóa và lịch sử của vùng với danh hiệu “thành phố của những cổ vật”, với nhiều cung điện, lâu đài tiêu biểu cho tất cả các phong cách kiến trúc của mọi thời đại - đáng kể nhất là lâu đài Hofburg và Ambras, hay vương cung giáo đường Ottoburg và Wilten mang đậm dấu ấn lịch sử. Đối với những du khách ưa thích du ngoạn sinh thái, về với thiên nhiên, Innsbruck là một nơi lý tưởng với những cánh rừng, những rặng núi tuyệt đẹp.

*

Tuy nhiên, đối với rất nhiều người sành điệu, Innsbruck lại hay được biết đến với trung tâm pha lê Swarovski, biểu tượng của sự sang trọng, quyến rũ và hấp dẫn trong cái đẹp. Trong ngạch chế tạo đồ trang sức bằng pha lê, hiện tại thậm chí còn được ưa chuộng hơn cả vàng và không kém kim cương là bao, Swarovski là cái tên nổi danh nhất thế giới, là sự đảm bảo bậc nhất về chất lượng và sự quý phái!

Daniel Swarovski (1862-1956), người sáng lập công ty sản xuất pha lê lớn nhất thế giới

Câu chuyện, hay nói đúng hơn là một huyền thoại, bắt đầu từ năm 1862, khi cậu bé Daniel Swarovski ra đời tại Tiệp Khắc, đúng ở vùng quê mà thời đó là trung tâm sản xuất thủy tinh và tinh thể. Từ nhỏ, Swarovski đã để tâm và thích thú với những sắc màu của tinh thể, không hề ngờ rằng niềm đam mê ấy sẽ xác định cả cuộc đời cậu.

Chàng trai Swarovski năm 21 tuổi, sau khi làm quen và thành thạo với công việc mài tinh thể tại phân xưởng của người cha, đã nảy ra ý dùng cơ khí để tạo ra những sản phẩm pha lê hoàn hảo, tinh tế với khoảng thời gian được rút ngắn rất nhiều. Trong 19 năm trời, Swarovski miệt mài và say mê thực hiện ý tưởng đó, cho đến khi ông thành công với phát minh mới. Một thời đại mới được mở ra trong thế giới của những tinh thể pha lê!

Các sản phẩm thời trang Swarovski

Ba năm sau, vào năm 1895, tại vùng ngoại ô Innsbruck, cùng thân nhân và các đồng sự, Daniel Swarovski đã sáng lập ra tiền thân của tập đoàn Swarovski ngày nay. Hơn một trăm năm trôi qua, từ một công ty gia đình, tập đoàn Swarovski đã trở thành một đại gia lừng lững trong công nghệ thời trang, là một biểu tưọng của sự sành điệu và quý phái. Các sản phẩm pha lê Swarovski không những chỉ nổi tiếng vì... giá cả, mà còn vì chúng được bảo hành 30 năm trên toàn thế giới! Kỹ nghệ, sự trau chuốt và tính mỹ thuật hàng đầu - đó là những yếu tố khiên pha lê Swarovski giữ vững vị trí chế ngự làng sản xuất thời trang thế giới từ rất nhiều năm nay!

Là một xứ sở tuyệt đẹp, nơi ra đời trường phái âm nhạc cổ điển Vienna, nơi xuất xứ của vũ điệu valse nổi tiếng, với thời gian, Cộng hòa Áo đã coi pha lê Swarovski như một bảo vật quốc gia, để đến giờ, mọi du khách đến viếng thăm Innsbruck không thể bỏ qua trung tâm này...

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn