UKRAINE: GIỚI HỌC SINH XUỐNG ĐƯỜNG VÌ BỊ HOÃN NGHỈ THU

Thứ hai - 28/10/2013 10:25

(NCTG) Vài trăm học sinh TP Uzshorod (Ukraine) đã ném trứng và đường viên vào tòa nhà Văn phòng Thị trưởng thành phố, vì vị chủ tịch tỉnh muốn hoãn kỳ nghỉ thu của họ. Lý do là vì hiện tại thời tiết vẫn còn ấm áp nên chính quyền muốn để học sinh học tiếp để tiết kiệm tiền sưởi, và kỳ nghỉ thu sẽ được “sáp nhập” vào nghỉ đông.


“Thị uy” tại các cơ quan chính quyền để phản đối kỳ nghỉ thu bị trì hoãn - Ảnh: Nemes János (MTI)


Mọi sự khởi đầu vào buổi chiều ngày học cuối cùng của tuần trước, khi Chủ tịch tỉnh Transcarpatia, ông Oleksandr Ledida gửi một thông tư cho lãnh đạo các chính quyền tự quản địa phương trong tỉnh, đề xuất ý kiến hãy tận dụng tiết trời ấm áp, vì lý do tiết kiệm điện năng, đừng cho học sinh nghỉ thu từ ngày hôm nay, thứ Hai 28-10, thay vào đó, hãy gia hạn kỳ nghỉ đông.

Vì “sáng kiến” trên được đưa ra vào phút cuối nên tại các trường sở trong tỉnh, học sinh chỉ được thông báo về điều này qua điện thoại. Hôm nay, vài trăm học sinh ở TP Uzshorod - trung tâm hành chính của tỉnh Transcarpatia - đã xuống đường, mang biểu ngữ phản đối quyết định của chính quyền tới trước tòa nhà Văn phòng Thị trưởng.

Sau khi không gặp được thị trưởng do vị này lánh mặt, giới học sinh đã ném đường viên, trứng và tiền lẻ vào tòa nhà. Sau đó, họ tiếp tục đi đến trụ sở cơ quan hành chính tỉnh để gặp vị chủ tịch tỉnh, nhưng tại đó các học sinh cũng chỉ gặp được các quan chức cấp thấp.

Nhóm biểu tình “dọa” rằng nếu chính quyền không đáp ứng đòi hỏi của họ, họ sẽ chặn và chiếm một cây cầu gây tê liệt giao thông trong thành phố. Tuy nhiên, rốt cục các học sinh đã không thực hiện sự đe dọa này - dầu vậy, cuộc xuống đường của họ đã gây ùn tắc đáng kể trong giao thông.

Được biết, nhóm biểu tình đã thỏa thuận rằng thứ Tư tuần này, khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tới thăm thành phố, họ sẽ tiếp tục hành động phản kháng.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn