DO CÔNG MỘT NGƯỜI HUNG, BẮC HÀN CỬ QUỐC CA NAM HÀN

Thứ sáu - 20/09/2013 10:26

(NCTG) Một điều hy hữu đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, do công lao một nhà ngoại giao thể thao của Hungary, ông Aján Tamás, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF).


Ông Aján Tamástrong chuyến thăm Nam Hàn và nhận danh hiệu Tiến sĩ Danh dự Đại học Hanyang (Hán Thành) cho những công lao trong sự nghiệp ngoại giao thể thao quốc tế - Ảnh: Bộ Ngoại giao Hungary


Quốc ca của Nam Hàn đã “công nhiên” vang lên, và quốc kỳ nước này cũng hiện diện tại mảnh đất thù địch Bình Nhưỡng, trong cuộc thi cử tạ quốc tế tổ chức ở đây. Theo ông Aján Tamás, kể từ khi cuộc chiến giữa hai miền Bắc - Nam nổ ra vào năm 1950, và tạm ngưng vào năm 1953, đây là cuộc thi quốc tế lớn đầu tiên diễn ra tại Bắc Hàn.

Mùa thu năm nay, trong các cuộc đàm phán chuẩn bị cho Cúp Châu Á, một trong những đề nghị chính của tôi là quốc ca và quốc kỳ Nam Hàn phải được hiện diện tại miền Bắc. Đề nghị này đã được nước chủ nhà chấp nhận” - Chủ tịch người Hungary của Liên đoàn Cử tạ Thế giới kể lại khi về nước sau cuộc thi.

Thành thử, đoàn vận động viên Nam Hàn gồm 41 người đã có mặt tại Bình Nhưỡng trong số đại diện của 15 quốc gia tham dự. Quốc ca Nam Hàn cũng đã được cử, và quốc kỳ nước này được kéo lên để vinh danh một nhà thể thao nước họ đoạt HCV” - ông Aján Tamás thuật lại.

Cuộc thi kể trên không chỉ quan trọng đối với Bắc Hàn về mặt thể thao. Cần biết rằng, sau ba năm chiến tranh khốc liệt, cuộc chiến mới chỉ được tạm khép lại với một một hiệp ước đình chiến, chứ hai nước vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình. Kể từ thời điểm đó, quan hệ ngoại giao giữa hai nước vẫn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều đụng độ lớn nhỏ, kéo dài tới ngày nay.

Trên một khía cạnh nào đó, phải chăng, việc tổ chức cuộc thi quốc tế lần này có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn cũng có mong ước thoát khỏi sự khép kín, bình thường hóa và hòa dịu hóa quan hệ với người anh em Nam Hàn và với phần còn lại của thế giới?

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn