“TRUNG THU CHO EM” – NHỮNG ĐỨA KHÔNG CHÀO ĐỜI

Thứ hai - 23/09/2013 11:25

(NCTG) Tại Việt Nam, Trung Thu được xem là Tết thiếu nhi. Vào ngày này, trẻ em được bố mẹ, người thân tặng đồ chơi, bánh trung thu, tham gia múa lân, rước đèn, phá cỗ... Nhưng, còn với những đứa trẻ không được chào đời, Trung Thu nào cho các em?



Xuất phát từ ý nghĩa của dịp Tết Trung Thu, ngày 29-9 (nhằm ngày 25-8 Âm lịch) sắp tới, tại chùa Tiên Tích (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Câu lạc bộ Thiền dưỡng sinh năng lượng Hà Nội kết hợp với Trung Tâm Truyền Thông Tâm Linh và 4 FanPage Facebook tổ chức đại lễ cầu siêu “Trung Tho cho em” với mục đích tổ chức Tết Trung Thu và lập đàn cầu siêu cho những linh hồn trẻ em xấu số.

Chương trình có sự tham gia của các sư thầy, phật tử, các tình nguyện viên, các nhà hảo tâm và đặc biệt là những bậc cha mẹ có con mất sớm hoặc không đủ điều kiện đã bỏ đi đứa con của mình.

“Trung Thu cho em” là một chương trình đặc biệt, nhiều ý nghĩa - đây cũng là dịp để các bậc cha mẹ được an ủi, vơi đi nỗi đau khi mất con. Những người đã trót bỏ đi đứa con của mình có cơ hội đến để làm lễ đặt tên, cầu phúc cho các bé được siêu thoát.

Bên cạnh sự bất hạnh của số phận, thực trạng nạo phá thai ở Việt Nam chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc các em không được ra đời.

Về mặt xã hội, đây là một vấn đề nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy đáng buồn.

Về mặt khoa học, nạo phá thai gây biến chứng cho sức khỏe người mẹ, đồng thời tước đi mạng sống của bào thai.

Về mặt tâm linh, anh Nguyễn Quyết Chiến thuộc Ban tổ chức chia sẻ: “Theo quan niệm Phật Giáo, khi một bào thai bắt đầu hình thành đã là một mạng sống, vì vậy khi từ bỏ cũng đồng nghĩa đã giết đi một sinh mạng”.

Những đứa trẻ đang sống được vui đùa ngày Trung Thu, còn với những đứa trẻ không được chào đời, Trung Thu nào cho các em?

(*) Các nội dung dự kiến trong chương trình:

- Khoa triệu linh

- Lễ thượng phan

- Khoa cúng Phật đại khoa

- Tắm vong

- Quy y vong

- Tụng kinh: “Kinh diệt tội trường thọ bảo hộ đồng tử đà la ni”

- Cúng cơm chay

- Tiến mã, đồ chơi, bánh kẹo cho vong linh

- Phả thí cô hồn chẩn tế

- Phóng sinh (dự kiến 1 ngày)

Quỳnh Như, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn