CÓ THỂ “MUA” QUỐC TỊCH MALTA

Thứ năm - 14/11/2013 21:51

(NCTG) Quốc hội Cộng hòa Malta mới đây đã thông qua một đạo luật cho phép các công dân không thuộc Liên hiệp Châu Âu có thể “mua” quốc tịch của đảo quốc nhỏ xíu này với giá 650 ngàn Euro, theo tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.


Valletta, thủ đô của đảo quốc Malta, một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích 316 km² - Ảnh: Internet


Mục đích của quyết định này là để Malta có thêm nguồn doanh thu riêng, đồng thời để thu hút những người “có giá” mà đảo quốc này hy vọng là họ sẽ đầu tư vào đất nước, theo tuyên bố của Thủ tướng Joseph. Ước tính, trong năm đầu tiên khi đạo luật có hiệu lực, Malta sẽ thu thêm được 30 triệu Euro, tương đương với 45 người “mua” quốc tịch.

Được nhập tịch Malta đồng nghĩa với việc đương sự có quyền làm việc và cư trú tại 28 nước thành viên EU. Ngoài ra, Malta cũng đã gia nhập Không gian phi thị thực Schengen và công dân nước này có thể nhập cảnh Hoa Kỳ mà không cần chiếu khán.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Eric Major, Giám đốc điều hành Công ty Henley and Partners - doanh nghiệp được ủy nhiệm “bán” quốc tịch Malta - có ý kiến lạc quan hơn nhiều, theo đó, hàng năm sẽ có 2-300 người nhập tịch đảo quốc này bằng cách bỏ tiền túi.

Chính đảng đối lập - Đảng Quốc dân phản đối dữ dội đạo luật vì cho rằng ở dạng nó được thông qua, nó không buộc các công dân nước ngoài muốn “mua” quốc tịch Malta phải cư trú liên tục ở nước này, cũng như phải đầu tư tại đây.

Lãnh tụ đối lập Simon Busuttil cảnh báo rằng dưới ảnh hưởng của đạo luật, Malta sẽ bị đặt vào hàng các quốc gia thu hút những kẻ lậu thuế ở vùng biển Caribbe.

Hoàng Tuấn, theo MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn