THÀY GIÁO NHẬT BỊ CẢNH CÁO VÌ RA ĐỀ GIẾT CHÓC

Thứ năm - 16/09/2010 00:43

(NCTG) Một thày giáo tiểu học Nhật đã bị cảnh cáo nghiêm khắc vì ra đề với nội dung bạo lực cho học trò.

Truyền thông Nhật cho hay: để cho một nhóm học sinh 8-9 tuổi luyện phép chia, ông thày 45 tuổi này (danh tính không được công bố) đã ra một đề toán như sau: “Nếu có 18 đứa trẻ và mỗi ngày các em giết 3 đứa, hỏi sau mấy ngày các em giết hết bọn chúng?”.

Sự việc xảy ra vào tháng 5 năm nay tại một trường tiểu học thành phố Okazaki (Nhật). Sau khi nhiều học sinh kể lại cho bố mẹ đề toán oái oăm này, các bậc phụ huynh đã đưa câu chuyện lên Ban giám hiệu nhà trường. Một cuộc kiểm tra đã được mở và vừa kết thúc trong những ngày qua.

Được biết, Ban lãnh đạo nhà trường đã nghiêm khắc cảnh cáo ông thày giáo, chính ông về sau cũng thừa nhận rằng mình đã “thiếu suy nghĩ” và xin lỗi vì hành vi này. Acumi Kumiko, một thành viên Hội đồng Kỷ luật tuyên bố: “Chúng tôi cũng rất tiếc vì sự cố này và đã đề ra những biện pháp để những trường hợp tương tự không bao giờ tái diễn!”.

Mới đây, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã công bố những số liệu cho thấy trong vòng 4 năm qua, bạo lực học đường đã gia tăng một cách đáng lo ngại tại đất nước này. Bản báo cáo cho thấy: chỉ trong năm học vừa qua, đã có tới gần 61 ngàn vụ bạo lực xảy ra trong nhà trường. Trong số đó, có 165 học sinh đã tự vẫn.

Trần Lê, theo AFP/AP/Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn