20 năm ngày thống nhất: CƯ DÂN CHLB ĐỨC BẤT MÃN

Chủ nhật - 03/10/2010 23:25

(NCTG) Gần 2 tuần trước kỷ niệm 20 năm ngày thống nhất nước Đức, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy tâm trạng của cư dân nước này hoàn toàn không mang hơi hướng “đại lễ”.

Niềm vui thống nhất đã thuyên giảm nhiều - Ảnh: Thủ tướng Helmut Kohl trong Ngày Thống nhất năm 1990

Theo thăm dò của Viện Infratest Dimap (được Kênh truyền hình ARD công bố ngay 18-9 vừa qua), đa số cư dân Đức cảm thấy rằng từ khi nước Đức thống nhất (ngày 3-10-1990), cuộc sống của họ tệ đi, chứ không khá lên. 39% số người được hỏi cho hay, từ ngày thống nhất, nền dân chủ đã vận hành tồi hơn, và chỉ 16% cho rằng mọi sự tốt hơn trên góc độ này.

Về viễn cảnh của “mưu cầu hạnh phúc” trong cuộc sống, hiện tại, 44% người được hỏi cho rằng “giờ tệ hơn trước 1990” và chỉ 26% có ý kiến ngược lại. Chủ yếu, các cư dân ở các tỉnh phần Tây Đức (46%) cảm thấy khả năng thăng tiến của họ kém đi trong hai thập niên qua; tỉ lệ này ở các tình thành thuộc lãnh thổ Đông Đức xưa là 34%.

Điều thú vị là cư dân cả hai vùng Đông và Tây đều có ý kiến đồng nhất về sự thực thi công bằng xã hội. Ở cả hai vùng, con số người cho rằng sự công bằng xã hội suy giảm trong hai thập niên qua cùng chiếm tỉ lệ 65%, và chỉ 12% cho rằng nó được gia tăng.

Tuy nhiên, khi cần nhận xét về trạng thái cá nhân, sự bất mãn dường như có phần giảm đi. Chỉ 1 trong 4 người Đức được hỏi cho rằng mức sống hiện tại tệ hơn năm 1990. Một phần ba cảm thấy họ có mức sống hơn thời trước năm 1990. Nếu tính theo từng miền thì phần bên Tây, chỉ có 28% cho biết trạng thái cá nhân của họ bây giờ khá hơn hai thập niên trước, tỉ lệ này là 44% đối với cư dân phần bên Đông.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn