THÀY CÔ CZECH CŨNG HAY BẠT TAI HỌC SINH

Thứ sáu - 25/11/2011 11:48

(NCTG) Chừng 30% giáo viên bậc tiểu học tại Cộng hòa Czech đã từng tát học sinh, theo kết quả một thăm dò được thực hiện mới đây.



Tờ nhật báo chính trị “Mladá fronta Dnes” của nước này dẫn lời ông Jiri Svoboda, Tổng giám đốc hãng Gfk, đơn vị thực hiện cuộc khảo sát: “Chúng tôi rất bất ngờ vì sự chân thực và thẳng thắn của các giáo viên. Thực sự, họ thú nhận là đã dùng những phương pháp bất hợp pháp”.

Theo tờ báo, hai phần ba số giáo viên tham gia cuộc thăm dò đồng tình rằng trừng phạt thể xác không phải là phương pháp thích hợp, nhưng nhiều lúc, nó vẫn là giải pháp tốt nhất. Ðiều tra nói trên cũng khảo sát thêm rằng thì thày cô có hay bạo hành con cái của chính họ không, so với các bậc phụ huynh.

Kết quả thu được cho thấy, so với những người ngoài ngành, tỉ lệ giáo viên đánh con cái cao hơn 10%, nhưng trong số họ nhiều người chỉ thi thoảng tát con 1-2 cái. Số còn lại thì đánh con thường xuyên hơn.

Ðối với các nhà giáo và các vị phụ huynh, trong danh mục những hình phạt được đưa ra thường xuyên với con cái thì cấm xem TV đứng hàng đầu với tỉ lệ 47% và 41%. Sau đó là đến mắng nhiếc và bạt tai.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn