ÐỊNH BIỂU TÌNH, BỊ GỌI ÐI THI

Thứ sáu - 09/12/2011 12:01

(NCTG) Giới học sinh trung học Moscow bất ngờ bị “triệu” đi thi vào ngày thứ Bảy, cùng thời gian với cuộc biểu tình đang được chuẩn bị để phán đối chiến thắng của Nước Nga Thống nhất - đảng của Thủ tướng Vladimir Putin - trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra mới đây.



Theo dự tính, cuộc biểu tình mà theo những tín hiệu sơ bộ, có vài chục ngàn người tham dự, sẽ diễn ra một giờ trước kỳ thi. “Hôm qua chúng tôi còn chưa hề biết là sẽ có kỳ thi. Ðến hôm nay người ta mới thông báo” - một giáo viên Sử ẩn danh tại một trường trung học cho hay.

Một nhà giáo khác, ông Sergei Volkov, thì cho rằng sở dĩ kỳ thi tiếng Nga kéo dài 3 giờ được tổ chức là để ngăn cản giới học sinh và giáo viên tham gia biểu tình.

Theo những kết quả chính thức, Ðảng Nước Nga Thống nhất đã chiến thắng trong kỳ bầu cử Chủ nhật vừa rồi với 49,54% số phiếu bầu, do đó chính đảng này có được đa số tuyệt đối trong Hạ viện Nga (Duma Quốc gia).

Tuy nhiên, nhiều người đã phàn nàn về khả năng gian lận trong bầu cử: một tổ chức quan sát dân sự khẳng định rằng tại các tỉnh, đảng của Putin chỉ được 29,8% phiếu bầu họp lệ, còn ở Moscow con số này là 25,8%.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn