SPUTNIK V CÓ TÁC DỤNG PHÒNG NGỪA TRONG 2 NĂM

Thứ tư - 03/02/2021 16:04

(NCTG) Alexander Ginzburg, Giám đốc Viện Gamaleya, nơi phát triển vaccine Sputnik V của Nga, cho biết loại vaccine này dự kiến có thể bảo vệ cơ thể chống lại virus SARS-CoV-2 trong hơn 2 năm.

Vaccine Sputnik V của Nga, loại thuốc chủng ngừa được chuẩn thuận đầu tiên trên thế giới - Ảnh: aa.com.tr

Vaccine Sputnik V của Nga, loại thuốc chủng ngừa được chuẩn thuận đầu tiên trên thế giới - Ảnh: aa.com.tr

Chúng tôi có một hy vọng rất cao, được xác nhận bởi các dữ kiện thực nghiệm, rằng hiệu quả của chế phẩm này sẽ không kéo dài trong vài tháng, không trong một năm, mà trong ít nhất 2 năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa, tất nhiên điều này cần nghiên cứu thêm”.

Ông nói thêm: trong giai đoạn thứ ba của thử nghiệm lâm sàng với gần 30 ngàn tình nguyện viên không cho thấy bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào ngoài các tác dụng phụ đã trải qua trong giai đoạn đầu tiên và thứ hai. Điều này chứng tỏ rằng loại vaccine đầu tiên của Nga kháng Covid-19 là hoàn toàn an toàn.

Viện sĩ Alexander Ginzburg cũng nhấn mạnh rằng Sputnik V đã được chứng tỏ là có hiệu quả dịch tễ học gần giống nhau ở tất cả các nhóm dân cư. Ở người cao tuổi, tác dụng phụ còn ít gặp hơn ở các nhóm đối tương khác.
 
Ngoại trưởng Hungary Szijjártó Péter bắt tay người đồng cấp Nga Sergei Lavrov sau khi hoàn tất thỏa thuận về việc mua 2 triệu liều vaccine Sputnik V tại Moscow - Ảnh: Facebook của nhân vật
Ngoại trưởng Hungary Szijjártó Péter bắt tay người đồng cấp Nga Sergei Lavrov sau khi hoàn tất thỏa thuận về việc mua 2 triệu liều vaccine Sputnik V tại Moscow - Ảnh: Facebook của nhân vật

Như đã biết, “The Lancet”, một tạp chí khoa học uy tín của Anh đã đánh giá Sputnik V là an toàn với độ hiệu quả là 91,6% dựa trên kết quả của giai đoạn thử nghiệm thứ ba và 91,8% ở những tình nguyện viên trên 60 tuổi. Khả năng miễn dịch do tiêm chủng cao gấp 1,3-1,5 lần so với khi mắc bệnh.

Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RFPI), đơn vị tài trợ cho việc phát triển vaccine của Nga, nói với Đài Truyền hình Quốc gia Nga RT rằng trong năm nay, có thể đảm bảo tiêm chủng Sputnik V cho khoảng 700 triệu cư dân.

Theo lời ông, số lượng người chỉ bị giới hạn bởi khả năng sản xuất. Kirill Dmitriev nói thêm rằng RFPI đang xem xét khả năng sản xuất vaccine ở Belarus, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Các loại vaccine khác của Nga - EpiVacCorona và CoviVac - cũng sẽ được bắt đầu sản xuất hàng vào cuối tháng Hai, đầu tháng Ba tới.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn