CỘNG HÒA CZECH “CẤM CỬA” NGƯỜI NGOẠI QUỐC

Thứ bảy - 30/01/2021 01:56

(NCTG) Praha cấm công dân nước ngoài nhập cảnh nước này, theo một quyết định được đưa ra tại cuộc họp bất thường của nội các Cộng hòa Czech vào thứ Năm và đã có hiệu lực từ ngay nửa đêm thứ Sáu 29-1.

“Cầu Tình” (Karlův most) tại Praha trong mùa dịch bệnh - Ảnh: Lukas Kabon (AFP/ Anadolu Agency)

“Cầu Tình” (Karlův most) tại Praha trong mùa dịch bệnh - Ảnh: Lukas Kabon (AFP/ Anadolu Agency)

Tin này được Bộ Ngoại giao Czech cho biết trên trang Twitter tiếng Anh của họ. Theo thông cáo, cho đến khi quyết định bị thu hồi, công dân nước ngoài chỉ có thể nhập cảnh Cộng hòa Czech trong những trường hợp cực kỳ chính đáng.

Các ngoại lệ là, ví dụ, người nước ngoài làm việc hoặc học tập tại Cộng hòa Czech, hoặc các chuyến thăm gia đình hợp lý, thăm các cơ sở y tế hoặc xã hội, các đám cưới hỏi và tang lễ. Lý do của quyết định là do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang xấu đi ở Cộng hòa Czech.

Trước đó, đã có thông báo rằng chính phủ Czech sẽ thắt chặt các biện pháp phòng ngừa trong nước từ nửa đêm thứ Sáu. Căn cứ quy định mới này, các khách sạn, nhà nghỉ chỉ có thể chấp nhận khách đi công tác và điều này cần được chứng tỏ bằng các văn bản chính thức.

Các gia đình có thể đến thăm khu nghỉ dưỡng của mình, nhưng không được tiếp người lạ. Các khu nghỉ mát, trượt tuyết sẽ vẫn bị đóng cửa, các chuyến thăm bệnh viện cũng đã bị cắt giảm hơn nữa.
 
n

Bắt đầu từ tuần tới, người dân Czech cũng sẽ có thể đi xét nghiệm kháng nguyên miễn phí 3 ngày một lần (cho đến nay, điều này có thể thực hiện 5 ngày một lần). Biện pháp này cũng liên quan đến việc Đức đã thắt chặt sự nhập cảnh đối với lao động Czech làm việc tại Đức.

Người Czech làm việc ở bang Sachsen và vãng lai hàng ngày, mỗi tuần phải xuất trình xét nghiệm Covid-19 âm tính 2 lần tại biên giới, trong khi người làm việc ở bang Bavaria (Bayern) được yêu cầu xuất trình 2 ngày một lần. Theo báo chí, có khoảng 60.000 người Czech đến Đức hàng ngày để làm việc.

Lý do cho các quyết định của chính phủ Czech là vì sau hơn 2 tuần, tình hình dịch bệnh cải thiện ít và một số chỉ số bắt đầu lại xấu đi. Nguyên nhân chính là bởi áp lực lên các cơ sở y tế không còn giảm. Từ 1 tuần nay, số người phải điều trị tại bệnh viện liên tục ở con số 6.000, số ca bệnh nặng lên đến khoảng một ngàn người.

Bộ trưởng Y tế Jan Blatny cho biết chỉ có thể nới lỏng các biện pháp phòng ngừa nếu số người điều trị tại bệnh viện giảm xuống dưới 3.000. Lần gần đây nhất, điều này diễn ra vào giữa tháng 10-2020.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn