ĐAN MẠCH TUYÊN BỐ SẼ BAN HÀNH HỘ CHIẾU TIÊM CHỦNG

Thứ hai - 08/02/2021 01:27

(NCTG) Đan Mạch có kế hoạch đưa vào sử dụng hộ chiếu tiêm chủng vào cuối tháng 2-2021 để hỗ trợ các chuyến đi với mục đích kinh doanh, theo nguồn tin của tờ “Financial Times”.

Hộ chiếu tiêm chủng sẽ có vai trò thiết yếu trong việc đi lại trong tương lai - Ảnh: Denisis Magilov (aarp.org)

Hộ chiếu tiêm chủng sẽ có vai trò thiết yếu trong việc đi lại trong tương lai - Ảnh: Denisis Magilov (aarp.org)

Quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính Đan Mạch, ông Morten Bodskov, cho biết rằng việc ban bố loại hộ chiếu tiêm chủng sẽ được hoàn thành vào cuối tháng. Đây sẽ là một phiên bản đơn giản hóa cho biết người sở hữu hộ chiếu đã được tiêm chủng hay chưa. Phải mất thêm 2-3 tháng nữa để tạo dựng và đưa vào sử dụng một hộ chiếu kỹ thuật số hoàn chỉnh.

Chính phủ Đan Mạch hy vọng hộ chiếu có thể là bước đầu tiên để nước này trở lại trạng thái bình thường. “Hộ chiếu cho phép người sở hữu đi lại với mục đích kinh doanh, cũng như mở lại các sự kiện thể thao, các buổi hòa nhạc và các sự kiện trong nhà khác. Điều quan trọng là chúng ta phải khởi động lại xã hội Đan Mạch và các công ty có thể trở lại hoạt động bình thường”, ông Morten Bodskov nói.

Khu vực doanh nghiệp Đan Mạch hoan nghênh việc ban hành hộ chiếu tiêm chủng, và đây là điều cũng sẽ được Iceland tiến hành. Ông Mads Nipper, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng tái tạo Orsted, nói với “Financial Times”: “Nếu chúng ta có thể đảm bảo rằng các nguồn lực quan trọng có thể tiếp cận các khu vực địa lý có tầm ảnh hưởng sống còn mà không bị cách ly, đó là một điều rất tích cực”.
 
“Bạn đã tiêm chủng chưa, hãy xuất trình chứng từ!” - Ảnh: nytimes.com
“Bạn đã tiêm chủng chưa, hãy xuất trình chứng từ!” - Ảnh: nytimes.com

Ông Mads Nipper nói thêm rằng ông rất nóng lòng muốn đến thăm các công viên năng lượng mặt trời của công ty nằm bên ngoài Đan Mạch, và việc đưa các chuyên gia đi lại cũng là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Chính phủ Đan Mạch chưa cung cấp thông tin chi tiết về sự vận hành của hộ chiếu, nhưng tuyên bố rằng “hộ chiếu được phát triển với sự tham vấn của các tổ chức kinh doanh và văn hóa, phù hợp với nhu cầu đòi hỏi của Liên Âu”.

Hộ chiếu tiêm chủng”, “hộ chiếu Covid-19” hay “hộ chiếu vaccine” là khái niệm được nhắc nhiều trên truyền thông quốc tế trong thời gian gần đây, và trong tương lai khả năng là việc đi lại, nhập cảnh tự do mà không phải cách ly hay xuất trình xét nghiệm PCR với virus SARS-CoV-2 phụ thuộc vào việc hành khách có loại hộ chiếu này hay không.

Bản chất của hộ chiếu là người đã được tiêm chủng có thể sử dụng điện thoại để chứng tỏ rằng mình đã chích ngừa vaccine. Đây là loại “văn bản” mới mà quy định về nó phải được thống nhất toàn Liên Âu, và chỉ sau đó mới có thể đưa ra sử dụng đại trà. Hiện tại, EU đề xuất việc cấm mọi chuyến đi không thiết yếu trong nội bộ Liên Âu.
 
Covid-19 ảnh hưởng trầm trọng tới việc đi lại. Toronto, ngày 7/1/2021 - Ảnh: Nathan Denette (“The Canadian Press”)
Covid-19 ảnh hưởng trầm trọng tới việc đi lại. Toronto, ngày 7-1-2021 - Ảnh: Nathan Denette (“The Canadian Press”)

Trong hội nghị thượng định vào cuối tháng 1-2021, Ủy ban Châu Âu đề nghị rằng hành khách đến từ quốc gia thứ ba ngoài EU chỉ có thể nhập cảnh với xét nghiệm âm tính được thực hiện trước khi khởi hành 72h, và sau khi vào lãnh thổ EU cần cách ly trong 10-14 ngày, bất kẻ “đương sự” là công dân Liên Âu hay không.

Sự khác biệt chỉ là đối với các công dân EU, có thể tiến hành xét nghiệm sau khi nhập cảnh. Về “hộ chiếu vaccine”, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu - cơ quan lãnh đạo chính trị thượng đỉnh của Liên Âu - ông Charles Michel nói rằng cần chuẩn bị kỹ càng trước khi đưa ra sử dụng loại hộ chiếu đó trong tương lai.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn