TRỢ TỬ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI BỒ ĐÀO NHA

Thứ bảy - 30/01/2021 15:28

(NCTG) Quốc hội Bồ Đào Nha đã hợp pháp hóa trợ tử (euthanasia) vào thứ Sáu 29-1, khiến Bồ Đào Nha là quốc gia thứ bảy trên thế giới cho phép bệnh nhân giai đoạn cuối được lựa chọn “cái chết êm ái” (an tử) với sự giúp đỡ của bác sĩ.

“Cái chết êm dịu” hiện vẫn là đề tài bị tranh cãi trên thế giới - Ảnh: thepublicdiscourse.com

“Cái chết êm dịu” hiện vẫn là đề tài bị tranh cãi trên thế giới - Ảnh: thepublicdiscourse.com

Theo nghị quyết của Quốc hội, bệnh nhân trên 18 tuổi có thể “cầu viện” cơ quan y tế giúp đỡ mình an tử khi ở giai đoạn cuối, nếu họ có những cơn đau triền miên không thể chịu đựng được và trạng thái tinh thần của họ cho phép đưa ra quyết định như vậy.

Trợ tử chỉ được cho phép đối với công dân hoặc những người cư trú hợp pháp tại Bồ Đào Nha, bằng cách đó Quốc hội nước này muốn ngăn cản người ngoại quốc đến Bồ Đào Nha với mục đích này. Luật còn phải được Tổng thống Marcelo Rebelo de Souza thuộc Đảng Bảo thủ phê chuẩn, vị nguyên thủ quốc gia trước đó phát biểu rằng ông sẽ tôn trọng quyết định của cơ quan lập pháp.

Bồ Đào Nha là quốc gia có cư dần đa phần theo Công giáo, lịch sử thế kỷ 20 của nước này trải qua từ chế độ độc tài phát-xít cho đến Cách mạng Hoa cẩm chướng năm 1974, kể từ đó Bồ Đào Nha đã thực hiện rất nhiều cải cách nhân quyền theo xu hướng tự do. Phá thai được hợp pháp hóa vào năm 2007 và hôn nhân đồng giới được cho phép vào năm 2010.
 
Bồ Đào Nha trở thành nước thứ 7 trên thế giới cho phép trợ tử - Ảnh: themsag.com
Bồ Đào Nha trở thành nước thứ 7 trên thế giới cho phép trợ tử - Ảnh: themsag.com

An tử được “Ủy ban đặc biệt của Thượng viện Anh về Đạo đức y học” định nghĩa là “sự can thiệp cố ý được thực hiện với ý định rõ ràng về sự kết thúc một cuộc sống, để xoa dịu sự đau đớn khó chữa”. Trong thủ tục trợ tử, bệnh nhân cần xác quyết một cách tự nguyện về mong muốn của mình. Gắn liền với “quyền được chết”, đây vẫn là vấn đề bị tranh cãi trên thế giới.

Một số chỉ trích được đưa ra ở Bồ Đào Nha nhằm vào thời điểm bỏ phiếu thông qua quyết định trên. Đảng Dân chủ Xã hội theo xu hướng tự do - bảo thủ nói rằng trong khi đại dịch Covid-19 hoành hành ở Bồ Đào Nha, “có sự bất ổn lớn, nỗi sợ hãi lớn giữa những con người phải đương đầu với vấn đề sinh tử”.

Trong một lá thư gửi Quốc hội, hai cơ quan quản lý đa phần các viện dưỡng lão ở Bồ Đào Nha hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nhấn mạnh rằng “việc chấp thuận cơ chế trợ tử là thiếu tôn trọng đối với những con người này”.
 
Ảnh: shutterstock.com
Ảnh: shutterstock.com

Ines Real, lãnh đạo Đảng Dân tộc, Động vật, Thiên nhiên (PAN) theo xu hướng Đảng Xanh (bảo vệ môi trường), tuyên bố: “Không phải là điều hay khi viện dẫn một thời điểm vô cùng khó khăn trong đời sống của đất nước (...) để xóa nhòa những cái chết do Covid-19 gây ra với quy trình lập pháp cho phép bệnh nhân được an tử”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: trợ tử, an tử
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn