CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC THẾ GIỚI CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN VACCINE NGA

Thứ ba - 02/02/2021 21:59

(NCTG) Rốt cục, vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga đã được chứng tỏ là có hiệu quả tương đương với vaccine của Phương Tây sau khi các kết quả thử nghiệm đã được “bạch hóa” theo đúng thông lệ khoa học.

Sputnik V do Nga phát triển đã được chứng minh là có hiệu quả 91,6% - Ảnh: Alexis Lloret

Sputnik V do Nga phát triển đã được chứng minh là có hiệu quả 91,6% - Ảnh: Alexis Lloret

Theo kết quả công bố trên tạp chí y khoa uy tín “The Lancet”, Sputnik V của Viện Gamaleya (Nga) đã thành công trong giai đoạn ba của thử nghiệm lâm sàng, với hiệu quả phòng vệ 91,6% trước virus SARS-CoV-2, và được cho là tương đương với các loại vaccine do Phương Tây phát triển.

Giai đoạn thứ ba của thử nghiệm lâm sàng được thực hiện đúng các tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của 20.000 người. Vào thời điểm 21 ngày sau lần tiêm chủng đầu tiên, 16 người có triệu chứng nhiễm Covid-19, so với 62 người trong nhóm đối chứng sử dụng giả dược (placebo). Không có trường hợp nghiêm trọng nào trong số những người đã dùng vaccine.

Trong một nghiên cứu được tiến hành với 2.144 người trên 60 tuổi, hiệu ứng của vaccine trong nhóm đối tượng này là 91.8%. Như đã biết, việc thiếu các nghiên cứu ở người cao tuổi khiến vaccine của Oxford/ AstraZeneca cuối cùng chỉ được khuyến cáo cho người dưới 65 tuổi cho đến khi các nghiên cứu sâu hơn được hoàn thành.
 
Chờ đợi để được chích ngừa Sputnik V trước điểm tiêm chủng được thiết lập tại cửa hàng GUM, Moscow ngày 19/1/2021 - Ảnh: Yuri Kocsetkov (MTI/ EPA)
Chờ đợi để được chích ngừa Sputnik V trước điểm tiêm chủng được thiết lập tại cửa hàng GUM, Moscow ngày 19-1-2021 - Ảnh: Yuri Kocsetkov (MTI/ EPA)

Theo một tuyên bố từ nhà sản xuất vaccine Nga, lượng kháng thể trong cơ thể những người tham gia thử nghiệm cao hơn 1,3-1,5 lần so với những người bị nhiễm Covid-19. Trong giai đoạn cuối của thử nghiệm, không có tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc co giật dị ứng nào được báo cáo.

Tường thuật của mạng Politico lưu ý rằng tại Liên Âu, vaccine của Nga mới chỉ được cấp phép ở Hungary, còn ngoài EU thì Belarus và Serbia là hai nước Châu Âu đã chuẩn thuận việc sử dụng loại thuốc chích ngừa này.

Theo thông báo của Viện Gamalya, cơ sở phát triển và sản xuất loại vaccine này, Sputnik V sẽ được khởi đầu sử dụng vào tuần đầu tiên của tháng 2-2021 tại 12 quốc gia, trong đó có Hungary.

Bình luận về kết quả đăng tải trên tạp chí “The Lancet”, các chuyên gia Phương Tây nói rằng “kết quả đã rõ ràng” và Sputnik V hoàn toàn có quyền tham gia vào “câu lạc bộ” các loại vaccine được sử dụng để phòng chống dịch Covid-19.
 
Lô Sputnik V đầu tiên “vượt biên giới” Hungary - Ảnh chụp màn hình
Lô Sputnik V đầu tiên “vượt biên giới” Hungary - Ảnh chụp màn hình

Theo nhà sản xuất, Sputnik V có thể là một trong những loại vaccine rẻ nhất trên thị trường, với giá trung bình dưới 10 USD. Có thể so sánh giá này với giá của vaccine của Sinopharm mà Hungary đã ký nhập 5 triệu liều, với giá được coi là không khác mấy so với giá của vaccine BioNTech/ Pfizer (30 USD).

Việc vaccine của Nga được cộng đồng khoa học thế giới chính thức thừa nhận diễn ra đúng vào lúc Hungary nhận được 40 ngàn liều (đủ tiêm chủng cho 20 ngàn người) Sputnik V, “nhập cảnh” nước này tại cửa khẩu Tornyosnémet vào sáng nay, theo thông báo trên mạng xã hội Facebook của Ngoại trưởng Szijjártó Péter.

Vị bộ trưởng cho hay, mới đây, tại Moscow, ông đã thỏa thuận với phía Nga rằng trong ba tháng, Hungary sẽ nhận đủ hai triệu liều vaccine Nga, tức là đủ cho 1 triệu người, theo mạng Portfolio.hu. Từ thứ Năm tuần này, Hungary sẽ bắt đầu chích ngừa đại trà cho những người cao tuổi nhất (trên 89 tuổi) đã đăng ký tiêm.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn