EU CHÍNH THỨC CHUẨN THUẬN LOẠI VACCINE THỨ BA

Thứ bảy - 30/01/2021 04:03

(NCTG) Chiều ngày 29-1-2021, Liên Âu đã chấp thuận việc sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca (AZ) cho mọi lứa tuổi, và đây là loại thuốc chủng ngừa thứ 3 - sau các loại vaccine của BioNTech/ Pfizer và Moderna - được cấp phép chính thức tại EU. Trước đó, AZ cũng đã được cấp phép riêng rẽ tại Hungary.

Vaccine của AstraZeneca - Ảnh: Dhiraj Singh (Bloomberg)

Vaccine của AstraZeneca - Ảnh: Dhiraj Singh (Bloomberg)

Trước đây, cơ quan tiêm chủng của Đức đã quyết định rằng chỉ nên tiêm vaccine AZ cho độ tuổi từ 18 đến 64 vì họ không có đủ dữ liệu về ảnh hưởng của loại thuốc chích ngừa này với người cao tuổi. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Liên Âu (EMA) đã đưa ra quan điểm rằng mặc dù vaccine chủ yếu được thử nghiệm ở người thuộc độ tuổi 18-55 tuổi, nhưng nó cũng tạo ra phản ứng miễn dịch đầy đủ ở người cao tuổi hơn.

Theo EMA, 2 lần chủng ngừa nên được tiêm cách nhau 12 tuần, và đây cũng là đề xuất của nhà chức trách Vương quốc Anh, nơi mà loại vaccine này đã được cấp phép sử dụng từ ngày 30-12-2020. Được biết, Liên Âu đã đồng ý mua 400 triệu liều vaccine AZ, do hãng AstraZeneca và Đại học Oxford đồng nghiên cứu và phát triển và thuộc hàng “thế hệ ba”, nhưng không phải trên cơ sở công nghệ mRNA, mà được gọi là vaccine “vector”.

Dựa trên kết quả công bố vào tháng 11-2020, vaccine AZ có hiệu quả trung bình 70% (hiệu quả 62%-90% với các phương pháp sử dụng khác nhau). Lợi thế (ví dụ, so với vaccine BioNTech/ Pfizer) là AZ có thể được bảo quản, vận chuyển và xử lý trong điều kiện làm lạnh bình thường (2-8 độ C) ít nhất 6 tháng sau khi sản xuất. Điều này rất quan trọng đối với các quốc gia khó được tiếp cận hoặc không có nền tảng cơ sở hạ tầng tốt.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn