BÁC BỎ QUAN ÐIỂM CỦA EU VÀ HOA KỲ TRONG VỤ ÁN CÙ HUY HÀ VŨ

Thứ tư - 10/08/2011 17:58

(NCTG) Theo tin từ Việt Nam, Việt Nam đã lên tiếng phản ứng về một số phát biểu từ phía Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu liên quan tới phiên phúc thẩm xử TS. Luật Cù Huy Hà Vũ vào đầu tháng 8 năm nay.


TS. Cù Huy Hà Vũ trong phiên phúc thẩm tại Hà Nội (ngày 2-8-2011) - Ảnh: TTXVN


Bản tin của báo điện tử VietNamNet cho biết, trong một tuyên bố phát đi từ Hà Nội, Phát ngôn viên của Catherine Ashton, Đại diện cấp cao của EU về Đối ngoại và Chính sách an ninh đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban, cho rằng ông quan ngại về “cách ứng xử dành cho ông Vũ, việc không tôn trọng quy trình chuẩn mực và việc giữ nguyên bản án tại phiên phúc thẩm”.

Cũng trong diễn biến này, ông Mark Toner, quyền phó phát ngôn viên Văn phòng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng phiên tòa “thiếu trình tự chuẩn mực”, việc kết án ông Vũ đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về cam kết của Việt Nam về nền pháp trị và cải cách, thúc giục việc thả ngay lập tức TS. Cù Huy Hà Vũ…

Những phát biểu trên đây của EU và Hoa Kỳ đã bị phía Việt Nam cho là “can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”. Ngày 9-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga khẳng định: “Chúng tôi bác bỏ những phát biểu can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”, bà Nga nói và nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền và “Tòa án Việt Nam đã xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội” bởi lẽ TS. Cù Huy Hà Vũ “đã phạm tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

TTXVN cho hay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về những phát biểu của phía Hoa Kỳ và EU liên quan đến phiên tòa phúc thẩm xét xử TS. Cù Huy Hà Vũ, bà Nguyễn Phương Nga bình luận: “Cũng như ở mọi quốc gia khác, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị”.


Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Sơn đọc bản án - Ảnh: VTV


Bà Nguyễn Phương Nga tuyên bố “không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam”, trong khi, bản tin ngày 2-8 của Hãng Thông tấn Hungary MTI cho hay “tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tuyên bố rằng phán quyết được đưa ra trong vụ án Cù Huy Hà Vũ sẽ có tác động nghiêm trọng đến hệ thống luật pháp Việt Nam, và đến quyền tự do thể hiện quan điểm ở nước này. Theo tổ chức này, tại Việt Nam có ít nhất 486 người bị cầm tù vì quan điểm chính trị và tôn giáo. Vũ là một trong 40 nhà đối lập, phản đối chính thể một cách ôn hòa, đã bị kết án từ tháng 1-2009. 38 người khác, bị bắt giam trong năm ngoái và năm nay, hiện đang chờ ra tòa”.

Mang tựa đề “Nhà đối lập bị án tù 7 năm”, MTI loan tin: “Bảo lưu một phán quyết trước đó, vào thứ Ba vừa qua, Tòa án Tối cao Việt Nam đã tuyên án tù giam 7 năm với luật gia Cù Huy Hà Vũ, nhà đối lập được biết đến nhất ở nước này. Ông là người coi mục đích chính yếu của mình là thay đổi thể chế độc đảng ở Việt Nam và đã khởi kiện thủ tướng nước này vì sự hạn chế các quyền công dân. Phán quyết vừa được thông qua đã từng được phiên tòa cấp thấp hơn tuyên vào tháng 4, sau khi cho rằng Vũ phạm tội tuyên truyền chống nhà nước. Sau 7 năm tù, nhà đối lập còn phải chịu 3 năm quản chế tại địa phương.

Vũ, người có bằng Tiến sĩ tại Ðại học Sorbonne (Paris) và trước đây còn là nhân viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, trước hết đấu tranh để thay đổi Ðiều 4 Hiến pháp Việt Nam - điều này đảm bảo độc quyền cho Ðảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, ông đã khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng vị thủ tướng phải chịu trách nhiệm về việc Chính phủ hạn chế một cách vi hiến quyền đệ những đơn kiện cáo chính thức của công dân”.


Phiên phúc thẩm xét xử TS. Cù Huy Hà Vũ thu hút sự chú ý của công luận Việt Nam - Ảnh: blog của TS. Nguyễn Xuân Diện


Như báo chí Việt Nam đã đưa tin, TS. Ông Cù Huy Hà Vũ (sinh năm 1957, trú tại số 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) bị buộc tội vì theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 10-2010, đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên mạng Internet có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trong phiên phúc thẩm, ông đã được bào chữa bởi một tập thể các luật sư nổi tiếng và giàu kinh nghiệm gồm LS. Trần Quốc Thuận, LS. Trần Ðình Triển, LS. Vương Thị Thanh và LS. Trần Vũ Hải.

Bên cạnh những hoạt động trên nghị trường, phiên tòa xét xử TS. Cù Huy Hà Vũ được coi là một trong những sự kiện thời sự được quan tâm nhiều nhất tại Việt Nam thời gian qua.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn