NHẠC SĨ PHẠM DUY BƯỚC SANG TUỔI 88

Thứ bảy - 04/10/2008 14:44

(NCTG) Phạm Duy, người nhạc sĩ lớn - với gia tài âm nhạc phong phú, đa dạng và đồ sộ bậc nhất trong lịch sử Tân nhạc Việt Nam - sẽ bước sang tuổi 88 tuổi (tính theo tuổi ta) vào ngày 5-10 này.

Nhạc sĩ Phạm Duy - Ảnh: Phong Quang (từ TP HCM)

Là tác giả của chừng 1.100 tác phẩm, trong đó có rất nhiều ca khúc "cửa miệng" của nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam, Phạm Duy còn được biết đến như tác giả của bộ Hồi ký 4 tập được nhà phê bình Đặng Tiến đánh giá là "đáng kể nhất" (về mọi mặt văn học, lịch sử, chính trị, văn nghệ, v.v...) trong thể loại hồi tưởng của cả nền văn học hải ngoại. Ông cũng viết nhiều bài khảo cứu có giá trị về lịch sử tân nhạc Việt Nam (trong đó, phải kể đến loạt chương trình đã phát trên một số đài phát thanh hải ngoại).

Hồi hương năm 2005, rất nhanh chóng, Phạm Duy đã tìm được những giọng ca trẻ để chuyển tải các ca khúc của ông, vốn đã rất thân quen qua những giọng ca "kinh điển", "vượt thời gian" như Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Duy Quang... Album mới nhất "Kiếp nào có yêu nhau" do ca sĩ Đức Tuấn vừa ra mắt, được chính nhạc sĩ nhận xét là "những tình khúc hay nhất của tôi đã được thâu với sự cải biên rất hiện đại". Trong số các ca khúc trong CD, được liệt vào hàng "gạo cội" của nhạc tình Phạm Duy, "Cỏ hồng" và "Phượng yêu" qua giọng ca Đức Tuấn đã được nhạc sĩ đánh giá là "hoàn hảo", "rất tốt, tuyệt vời".

Theo tin từ nhạc sĩ Phạm Duy, lễ mừng sinh nhật ông đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, nhưng rất lặng lẽ, không rầm rộ, ồn ào như mọi năm. Người nhạc sĩ cũng bày tỏ niềm vui vì mọi mong mỏi của ông đều đã thành sự thực.

NCTG xin gửi đến độc giả chùm ảnh mới nhất của nhạc sĩ Phạm Duy:

Mừng sinh nhật cùng ca sĩ trẻ Đức Tuấn

Cùng Ban giám đốc Công ty Văn hóa Phương Nam

Phong độ ở tuổi 88

NCTG


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn