"Gương mặt Châu Á" tại Anh Quốc: Vũ NGUYỄN HÀ ANH LẠI ĐĂNG QUANG!

Thứ sáu - 01/09/2006 01:10

(NCTG) Từ hơn 4 tháng nay, sau khi vượt qua hàng trăm người mẫu chuyên nghiệp của châu Âu để đoạt giải nhất cuộc thi người mẫu do Glamour Fair (London và Miami) kết hợp với Công ty quản lý người mẫu A La Carte-Paris tổ chức tại Anh Quốc, cái tên Vũ Nguyễn Hà Anh đã trở nên quen thuộc với độc giả trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Hà Anh - trên một phương diện nào đó -, còn là "người nhà" của NCTG: cô chính là ái nữ của chị Nguyễn Võ Lệ Hà, ký giả báo "Phụ nữ Việt Nam", tác giả nhiều đầu sách sáng tác và dịch thuật, một cựu du học sinh Việt Nam tại Hungary thập niên 70 thế kỷ trước, đồng thời, cũng là một CTV nhiệt tình của báo.

Mới đây, vào một ngày cuối tháng Sáu, một lần nữa Hà Anh lại đạt được thành quả khích lệ trong công nghiệp thời trang, với giải nhất trong cuộc thi "Gương mặt Châu Á" cũng được tổ chức tại Anh Quốc. Như thường lệ, cô sinh viên trẻ trung và năng động, hiện đang học năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Reading (Anh Quốc), đã dành cho NCTG cuộc trò chuyện thân mật sau đây.

*

PV: Chúc mừng Hà Anh về thành công mới này! Em có thể cho biết một số thông tin tổng quan về cuộc thi vừa rồi?

Hà Anh: "Gương mặt Châu Á" (Mr and Miss Face of Asia) là cuộc thi thường niên tại Anh Quốc, bắt đầu từ tháng Ba, Tư, nhằm chọn ra gương mặt (một nam và một nữ) đẹp và tài năng nhất, gốc Châu Á, được tổ chức bởi Clickwalla (trang chủ: http://www.clickwalla.com/) - mạng thông tin, giải trí, kinh doanh lớn nhất của Châu Âu tại nước Anh - và Celebraisan, công ty chuyên tổ chức các sự kiện giải trí.

Tại vòng chung kết ngày 26-6, 10 thí sinh nam và 10 thí sinh nữ (được tuyển chọn bằng hệ thống bình chọn qua mạng kết hợp với đánh giá của đội ngũ giám khảo) phải qua 6 màn thi: trang phục dạ hội, áo dài, hiện đại, nữ trang. v.v... để thể hiện khả năng diễn xuất trên sân khấu, catwalk. Đặc biệt, phần chót là "màn" phỏng vấn, trò chuyện trực tiếp trước khán giả, không có đề tài cố định, người ta có thể hỏi bất cứ điều gì. Cuộc thi này có một giải riêng cho cặp nam nữ được khán giả bình chọn trực tuyến (online) trên mạng, trên cơ sở bộ ảnh dự thi; tuy nhiên, giải này độc lập với giải chính do Ban giám khảo chấm ngay trong đêm chung kết. Em được giải chính thức đó.

PV: Thành phần dự thi là những ai, có những người từng có "quá khứ" trên sàn diễn không?

Hà Anh: Cuộc thi dành cho tất cả các thí sinh gốc Châu Á tại Vương quốc Anh, có thí sinh người Hồng Công từng tham gia đóng "Tom Raider 2", hoặc tham gia người mẫu quảng cáo cho L’oreal, là ca sĩ, diễn viên, dẫn chương trình (MC)... Dĩ nhiên, cũng có những thí sinh hoàn toàn mới mẻ trên sàn diễn, nhưng tất cả đều có rất nhiều tài năng riêng...

PV: Với những kinh nghiệm đã có trong thời gian trước, nhất là kết quả trong cuộc thi người mẫu quốc tế trước đây, em có lợi thế gì trong dịp này?

Hà Anh: Em có lợi thế là sự tự tin trên sàn diễn, phong cách diễn xuất kết hợp với bạn diễn trên sân khấu (vì có những lúc phải diễn cùng bạn diễn nam hoặc nữ). Tuy nhiên, đây là một cuộc thi người đẹp nên phong cách thể hiện cũng hơi khác so với thi người mẫu: thi người mẫu thì những bước đi phải dứt khoát, chuyên nghiệp hơn, khuôn mặt phải... lạnh lùng hơn (cười), còn thi người đẹp phải thể hiện sự uyển chuyển, tươi tắn, duyên dáng và sang trọng.

PV: "Gương mặt Châu Á" được giới chuyên môn đánh giá ra sao? Phần thưởng của nó mà em được là gì?

Hà Anh: Cuộc thi được tổ chức rất hoành tráng tại khách sạn 5 sao Grange Hotels, thành phần Ban giám khảo gồm toàn những người trong giới chuyên môn, show bis... Ngoài ra, còn có sự tham gia của hoa hậu Anh Quốc 2005 (Miss England 2005), cô Hammasa Kohistani; chính cô ấy đã trao giải cho em trong đêm chung kết.

Phần thưởng mà em được là 1 chuyến du lịch Châu Á, hiện diện trên các tạp chí lớn như "Asian Women", "Asia Bridge"... và nhiều giải khác đi kèm. Em cũng được là gương mặt đại diện cho tuần lễ châu Á kéo dài 4 tuần tại London. Tuy  nhiên, quan trọng hơn cả với em là hợp đồng người mẫu với MOT, một trong những công ty quản lý người mẫu (model agency) lớn nhất ở Anh Quốc. Đây khả năng sẽ là hợp đồng độc quyền, thời gian ít nhất 1 năm...

PV: Trước khi đi thi, em có kỳ vọng gì lớn không? Em có cảm thấy hồi hộp trên sàn diễn?

Hà Anh: Có anh, nhưng chỉ thoảng qua thôi (cười). Được là người Việt Nam đại diện cho Miss Face of Asia là điều rất đáng tự hào. Tuy nhiên, khi tham gia cuộc thi em không đặt ra kỳ vọng nào cả: tất cả chỉ là những cuộc thử sức, anh cũng biết đấy.

PV: Dự định cho tương lai gần?

Hà Anh: Kết quả cuộc thi, cho dù chưa phải đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp người mẫu của em, nhưng sẽ là một hỗ trợ rất lớn cho công việc của em. Sau đêm diễn, đã có rất nhiều nhà thiết kế muốn làm việc và cộng tác với em, đó là chưa kể đến hợp đồng làm việc với MOT. Em xác định trước mắt phải ở lại nước ngoài làm việc trong thời gian tới, bắt đầu sự nghiệp của một người mẫu chuyên nghiệp. Nhớ nhà thì lúc nào cũng nhớ (cười), nhưng công việc phải làm thì không chậm trễ được. Em cảm thấy rất muốn tận dụng quãng thời gian của mình để làm được những điều đáng kể cho sự nghiệp bản thân. Tháng Mười hai này, em tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh, nhưng những gì mình đã học rồi sẽ có lúc em cần sử dụng đến nó, không sợ mất đi đâu cả (cười).

PV: Để kết thúc cuộc trò chuyện này, nếu được có lời cám ơn...

Hà Anh: Em muốn cám ơn gia đình, đặc biệt là mẹ, người luôn tin tưởng vào khả năng của em; cám ơn bạn trai em, người luôn hiểu, thông cảm và động viên em trong mọi lúc. Cám ơn anh Kelvin Nguyễn, người bạn, chuyên gia trang điểm cho em, người luôn tin tưởng vào chiến thắng của em trong mọi cuộc thi. Cám ơn anh Tiến Lợi (người tạo mẫu) và anh Võ Việt Chung (thiết kế phục trang áo dài) vì những trang phục rất đẹp cho em trong cuộc thi. Lời cuối, cám ơn tất cả bè bạn đã cổ vũ cho em hết mình trong cuộc thi lần này, em cũng muốn nhắn gửi các bạn trẻ hãy không ngừng mơ ước và phấn đấu để đạt được ước mơ của mình.

PV: NCTG xin cám ơn và chúc Hà Anh thành công!

Nguyễn Hoàng Linh thực hiện


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn