BRYAN ADAMS VÀ RÚZSA MAGDI TẠI CONCERT "SỰ NỐI KẾT" NGÀY 30-6-2007

Thứ tư - 30/05/2007 23:46

(NCTG) Từ 11 năm nay, cứ vào dịp cuối tháng Sáu hàng năm, thường là 30-6, lại có một concert nhạc nhẹ miễn phí (mang tên Sự nối kết - Kapcsolat) được tổ chức tại Budapest với sự tài trợ và tổ chức của hãng điện thoại di động T-Mobile. Loạt concert này, trong những năm qua, đã thu hút được sự chú ý của vài trăm ngàn người yêu nhạc và trở thành sự kiện âm nhạc rất có tầm cỡ tại Châu Âu. Năm nay, khách mời của "Sự kết nối" sẽ là hai ngôi sao Bryan Adams (Canada) và Rúzsa Magdi (Hungary).

Sau những cái tên nổi tiếng thuộc nhiều dòng nhạc nhẹ khác nhau như Pink, Sting, Elton John, Lionel Richie, "Modern Talking", Melanie C hay Pet Shop Boys..., Bryan Adams cũng là một tên tuổi đã có "thâm niên" và được ưa chuộng từ hơn 2 thập niên nay trong làng nhạc Rock thế giới. Vừa hát vừa chơi guitare, vừa sáng tác, ca sĩ này nổi tiếng với những ca khúc trữ tình như "(Everything I do) I do it for You", "Summer of '69", "Heaven" hay "Please forgive me"; nhạc phẩm của anh còn được nhiều ca sĩ nổi tiếng khác trình bày, như Joe Cocker, Bonnie Tyler, Kiss và Tina Turner. Bryan Adams cũng từng hát chung với Barbara Streisand, Celine Dion, Sting và Rod Stewart, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc và là chủ nhân của nhiều giải thưởng lớn. Trong đời thường, anh còn là một nhiệp ảnh gia có hạng.

Trong loạt concert "Sự nối kết", bao giờ cũng có sự tham gia của các ca sĩ "bản địa": năm nay, Rúzsa Magdi, giọng ca triển vọng của Hungary 2006 - người vừa đứng thứ 9 trong liên hoan nhạc nhẹ Eurovision Song Contest 2007 tại Phần Lan - sẽ giữ vai trò này. Đây sẽ là dịp để các "fan" của Magdi thưởng thức và chứng kiến tài năng của ca sĩ trẻ này, người rất được ưa chuộng tại Hung từ khi cô đoạt giải nhất cuộc thi Megasztár 2006, một thứ "Sao Mai điểm hẹn" của nước Hung.

Như thường lệ, concert "Sự nối kết" sẽ được tổ chức tại quảng trường Những nhà cách mạng 1956 (trước kia là quảng trường Diễu binh, gần quảng trường Anh hùng, Budapest).

H.Linh, theo báo chí Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn