KHÔNG CHẤP NHẬN ÐƠN TỪ CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG Y KHOA BUDAPEST

Thứ ba - 03/04/2012 23:05

(NCTG) Bộ trưởng Bộ Nguồn lực Quốc gia (phụ trách các vấn đề giáo dục, đào tạo, thể thao, y tế, lao động...) đã không chấp nhận đơn từ chức của Hiệu trưởng Ðại học Y khoa Semmelweis (Budapest), GS. TSKH. Tulassay Tivadar.


Hiệu trưởng Ðại học Y khoa được lòng dân - Ảnh: Nagy Attila (index.hu)


Ông Réthelyi Miklós, cũng là một cựu hiệu trưởng của trường, cho rằng công việc tại trường là quan trọng và để việc chuyển giao chức hiệu trưởng được diễn ra ổn thỏa, hiệu trưởng đương nhiệm Tulassay Tivadar phải thực hiện nhiệm vụ của mình và phải ở lại cho tới hết tháng 5-2012.

Như NCTG đã đưa tin, mặc dù nhiệm kỳ hiệu trưởng của ông Tulassay Tivadar còn 3 tháng nữa, nhưng ông đã quyết định từ chức với lý do, trường của ông đã bị “bỏ rơi” trong vụ đạo văn của Tổng thống Schmitt Pál và ông cảm thấy Bộ chủ quản của trường thiếu tín nhiệm ông ở mức có thể ảnh hưởng đến trường.

Trong một diễn biến có liên quan, chiều thứ Hai 2-4, trong vòng một giờ rưỡi, vài trăm giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên đã tụ tập tại trường Y khoa để tỏ lòng đoàn kết với ông Tulassay Tivadar. Hành động tiết tháo của ông đã được công luận và giới blogger Hungary đánh giá cao, có người còn đề xuất ý kiến nên để ông giữ cương vị Tổng thống Cộng hòa.

Bên cạnh đó, 117 giáo sư của Ðại học Y khoa đã ký vào một tuyên bố khẳng định họ hoàn toàn ủng hộ và đồng tình quyết định tước học vị của ông Schmitt Pál, do Hội đồng Trường đưa ra theo đề nghị của Hội đồng Tiến sĩ. Ðược đăng tải trên website của trường, tuyên bố có chữ ký của 2 hiệu phó, 5 trưởng khoa, của Chủ tịch Hội đồng Khoa học Y khoa và của Chủ tịch Hội đồng Tiến sĩ.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh: các giáo sư ủng hộ GS. TSKH. Tulassay Tivadar, vị hiệu trưởng đã đứng ra bảo vệ các giá trị phổ quát và Hungary, cũng như, đã bảo vệ danh tiếng quốc tế và sự độc lập của Ðại học Y khoa Budapest.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn