CỰU TỔNG THỐNG HUNGARY CHUẨN BỊ KIỆN CÁO

Thứ ba - 03/04/2012 21:59

(NCTG) Ngay sau khi xin từ chức, ông Schmitt Pál - thông qua văn phòng của mình - đã cho biết, ông ra đi vì nước Hung và sự đoàn kết, thống nhất dân tộc chứ không vì bất cứ lý do nào khác, và ông đang chuẩn bị kiện Ðại học Y khoa vì trường này đã tước học vị dr. univ. của ông.


“Cầu Chúa phù hộ cho nước Hung và cho công việc của Quý vị!” - Ông Schmitt Pál rời nhiệm sở


Tuyên bố nói trên của ông Schmitt Pál có nhiều mâu thuẫn so với những khẳng định trước đó của ông.

Về lý do từ chức, trong phát biểu trước Quốc hội chiều thứ Hai vừa qua, ông Schmitt Pál cho hay: vụ bê bối đạo văn diễn ra quanh ông đã khiến dân tộc Hungary bị chia rẽ, trong khi, trên vai trò nguyên thủ quốc gia, ông phải biểu thị sự thống nhất. Như vậy, sự từ chức của ông đương nhiên phải liên quan tới việc ông bị kết luận đạo văn và sau đó, bị Ðại học Y khoa tước học vị.

Về việc kiện cáo trường Ðại học, trong buổi trả lời phỏng vấn ký giả Obersovszky Péter trên truyền hình Hungary, ông Schmitt Pál nói sẽ không kiện cáo gì, thậm chí, ông còn nói rằng giả sử không bị tước học vị đi nữa, nếu cần ông cũng có thể từ bỏ. Tuy nhiên, khi phát biểu từ chức sau đó 3 ngày, ông đã nhắc đến chuyện sẽ kiện trường Y khoa vì những điều mà ông coi là trường đã vi phạm khi tước học vị của ông.

Việc thử sức để có bằng PhD ở tuổi 70 cũng được ông Schmitt Pál nhắc lại trong tuyên bố ngày hôm nay, thứ Ba 3-4-2012.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn