CỰU TỔNG THỐNG HUNGARY ĐÒI BIỆT THỰ NHÀ NƯỚC

Thứ tư - 30/05/2012 10:53

(NCTG) Gần hai tháng sau khi từ chức, ông Schmitt Pál mới cho biết ông đề nghị được cấp nhà công vụ mà ông sẽ được sử dụng cho đến cuối đời, theo tin của tờ nhật báo lá cải "Blikk".


Cựu tổng thống Schmitt Pál (ngoài cùng bên trái) khi còn là một kiếm thủ nổi tiếng của đội tuyển Hungary (năm 1971) - Ảnh tư liệu


Tin được đưa ra bởi một nhân vật ẩn danh thuộc bộ máy chính quyền và có liên quan đến vụ việc. Được biết, Văn phòng Tổng thống Cộng hòa (KEH) đã thống nhất với Cơ quan Quản lý Tài sản Quốc gia Hungary (MNV) về ngôi biệt thự kể trên.

Trong thư trả lời tờ “Blikk”, MNV thừa nhận đã có những cuộc đàm phán và thỏa thuận được tiến hành trong hậu trường. Sau khi KEH nêu yêu cầu của cựu tổng thống Schmitt Pál vào tháng 4, MNV bắt đầu tìm kiếm biệt thự thích hợp. Tuy nhiên, theo “Bilkk”, ông Schmitt Pál và KEH đã liên tục tìm cách giấu giếm dư luận về điều này.

Tờ báo đã nhiều lần đặt câu hỏi cho Văn phòng Tổng thống Cộng hòa, nhưng đa phần là không nhận được hồi âm. Thậm chí, ngày 7-5, sau khi ông Áder János được bầu làm tổng thống mới, chính ông Schmitt Pál còn chọn cách nói nước đôi khi trả lời Kênh truyền hình RTLKlub: ông nói, còn chưa biết có đề nghị nhà công vụ hay không.

Tôi sẽ trao đổi cụ thể với Thủ tướng xem tội có thể được những gì. Tôi biết, vài người còn đề nghị tôi đừng nhận lương, hoặc đừng nhận bất cứ thứ gì. Tôi không thể bất thình lình từ bỏ mọi thứ. Cái gì tôi được thì được, cái gì không thì không” - cựu tổng thống trả lời khi đó.

Hiện tại, theo bản khai thu nhập, ông Schmitt Pál là chủ sở hữu của ba ngôi nhà vườn diện tích lớn ở Buda, ngoài ra, ông còn một căn hộ tại trung tâm thành phố và một nhà nghỉ ở vùng đảo Luppa - bất động sản nhỏ nhất của ông cũng có diện tích cơ bản là 195m2.


Biệt thự rộng 320m2 của cựu tổng thống Schmitt Pál tại Hűvösvölgy (Quận II, Budapest). Đây là nơi ông Schmitt Pál ở trước khi được bầu làm Tổng thống Cộng hòa, nhưng hiện ông đang cho thuê - Ảnh: origo.hu


Như NCTG đã đưa tin, theo luật định, mặc dù từ chức nhưng ông Schmitt Pál vẫn được hưởng một số “đặc quyền đặc lợi” như được lương tháng cho đến cuối đời, bằng 39 lần mức cơ bản của công chức (tính theo hiện tại là 1.507.350 Ft - chưa trừ thuế - hàng tháng).

Cho đến cuối đời, ông Schmitt Pál được đảm bảo nhà công vụ với các khoản chi phí điện, nước, sưởi, tiền sửa chữa... miễn phí; ông được dùng xe công vụ và tài xế, được có một Ban Thư ký (2 người), được hưởng các dịch vụ y tế VIP... và đặc biệt, được sử dụng đến cuối đời cách xưng hô “Tổng thống Cộng hòa”.

Bất bình vì điều này, vào thời gian khi ông chuẩn bị từ chức, một số dân biểu các đảng đối lập đã đề xuất một dự luật, theo đó, một tổng thống phải rời ghế trong những hoàn cảnh bất xứng như ông Schmitt Pál thì không được nhận những đặc lợi. Tuy nhiên, điều này đã không được phe chính phủ chiếm đa số trong Quốc hội để tâm...

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn