CÁC GIÁO HỘI HUNG KHÔNG HƯỞNG ỨNG VIỆC GIÓNG CHUÔNG CHO TRIANON

Chủ nhật - 03/06/2012 11:50

(NCTG) Đó là nội dung lá thư mà lãnh đạo các giáo hội lịch sử của Hungary viết trả lời Quốc vụ khanh phụ trách thông tin, ông Kovács Zoltán, khi ông này đề nghị họ gióng chuông trong 1 phút vào ngày 4-6 để tưởng nhớ sự kiện Trianon.


Trianon, nỗi đau chia cắt của dân tộc Hungary


Các giáo hội Công giáo, Tin lành và cải cách của Hungary đều cho rằng, chuông nhà thờ chỉ được gióng lên trong các dịp lễ thánh, hoặc các hoạt động của giáo hội, chứ không nhằm mục đích khác.

Năm 2010, Quốc hội Hungary đã tuyên bố ngày 4-6 - ngày mà vào năm 1920, Hungary buộc phải ký Hiệp ước Hòa bình Trianon, cắt hai phần ba lãnh thổ và dân số cho các quốc gia láng giềng - là Ngày Đoàn kết Dân tộc.

Ngày 25-5 vừa qua, Quốc vụ khanh Kovács Zoltán đã gửi thư đề nghị, và hồi âm của các giáo hội lịch sử kể trên được đăng tải trên trang chủ của ba giáo hội vào ngày hôm qua, thứ Bảy 2-6. Thư trả lời cũng nhấn mạnh, dầu vậy, bằng những công việc hàng ngày, các giáo hội luôn đặc biệt quan tâm đến sự hòa hợp, đoàn kết dân tộc giữa người Hung sống trong nước, Hung kiều trong vùng lòng chảo Kárpát và trên toàn thế giới.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn