HUNGARY: “LUẬT NÔ LỆ” ĐƯỢC PHÊ CHUẨN, CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

Thứ sáu - 21/12/2018 05:52

(NCTG) Đạo luật về làm thêm giờ theo cách gọi của báo chí Hungary, hay còn gọi là “luật nô lệ” đã được Tổng thống Hungary ký phê chuẩn, và do đó sẽ có hiệu lực pháp luật từ năm 2019.

Tổng thống Áder János tại Nhà Quốc hội Hungary trong thời khắc trước khi biểu quyết thông qua đạo luật "nô lệ", trước sự phản đối mạnh mẽ của các dân biểu đối lập - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Tổng thống Áder János tại Nhà Quốc hội Hungary trong thời khắc trước khi biểu quyết thông qua đạo luật "nô lệ", trước sự phản đối mạnh mẽ của các dân biểu đối lập - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Khác với lệ thường, ông Áder János đã không chờ tới ngày cuối theo luật định (22-12, tức là 5 ngày sau khi ông nhận được đạo luật mà Quốc hội đã thông qua từ Chủ tịch Quốc hội Kövér László).

Hôm nay, thứ Năm 20-12, Áder János đã ra tuyên bố đăng tải trên trang nhà của Văn phòng Tổng thống, cho hay ông xem xét đạo luật đang bị phản đối gay gắt nói trên xét từ ba góc độ như sau.

Thứ nhất, ông Áder János nhận định rằng đạo luật không vi phạm những điều khoản của Hiến pháp, do đó không có gì đáng chê trách về mặt đó.

Thứ nhì, Tổng thống Hungary có so sánh những điều khoản liên quan tới việc điều tiết số giờ làm thêm của một số nước và nhận định rằng, tại nhiều nước khác (như Vương quốc Anh, Đan Mạch, Ireland, Cộng hòa Czech) số giờ làm thêm cũng bằng của Hung hoặc còn nhiều hơn.

Thứ ba, nguyên thủ quốc gia Hungary đã xem xét xem luật mới ảnh hưởng như thế nào tới 4,5 triệu người làm công ăn lương tại Hungary, và sự đảm bảo cho việc người lao động được bảo vệ có thuyên giảm hay không.

Ông Áder János nhận định rằng, những điều khoản bảo vệ người lao động trong luật không giảm, mà thậm chí còn tăng. Ngoài ra, chủ lao động không thể phạt nhân công nếu người lao động không muốn làm thêm giờ, hoặc rút lại tuyên bố trước đây rằng họ sẽ làm thêm giờ, v.v...

Với những cân nhắc như vậy, Tổng thống Hungary cho hay ông đã ra chỉ thị ban hành đạo luật trong ngày hôm nay, 20-12. Cuối tuyên bố, ông gửi lời chúc Giáng sinh và năm mới tới toàn thể công dân Hung.
 
Biểu tình phản đối việc Quốc hội Hungary thông qua đạo luật “nô lệ”. Budapest, đêm 12-12-2018 - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Biểu tình phản đối việc Quốc hội Hungary thông qua đạo luật “nô lệ”. Budapest, đêm 12-12-2018 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Ngay tối 20-12, truyền thông độc lập của Hungary đã đăng tải những phản ứng hết sức giận dữ của các đảng đối lập nước này trước việc Tổng thống Áder János đặt bút ký “luật nô lệ”.

- Momentum: Thành viên Đoàn Chủ tịch đảng, ông Hajnal Miklós gọi hành động của Tổng thống Hungary là “bê bối” và cho hay: “Ngày mai, trên đường phố, chúng tôi cần phải đại diện cho dân tộc, sau khi Áder János đã từ bỏ điều đó một cách ngoạn mục”.

Vị chính khách này ám chỉ việc đảng thanh niên này sẽ tham gia cuộc biểu tình được dự định từ trước là sẽ tổ chức vào tối thứ Sáu 21-12 với tên “Đừng ký, János!”, với dụng ý can ngăn Tổng thống Hungary đừng ký phê chuẩn đạo luật.

Giờ đây, khi “sự đã rồi”, Ban tổ chức sự kiện quyết định vẫn tiến hành biểu tình, nhưng với một tên mới Hãy cảm thấy hổ thẹn, János!, và ông Hajnal Miklós cho hay đảng Momentum sẽ chuẩn bị bom hơi, pháo sáng và sẽ lên Dinh Tổng thống (Cung Sándor) trên Hoàng thành Budapst để phản đối.

- JOBBIK: Chính đảng đối lập lớn nhất của Hungary ra thông cáo cho rằng “nhân dân Hung nhận được đạo luật nô lệ từ Áder János cho kỳ Giáng sinh”, và rằng “sau chính phủ thì tổng thống giờ cũng đã thực hiện chỉ thị của các công ty lớn nước ngoài”.

JOBBIK nhận xét rằng, Áder János mỉa mai nhạo báng người lao động Hungary theo cách giả tạo và cay độc đặc trưng cho FIDESZ, khi vị tổng thống chúc dân Hung mùa Giáng sinh hạnh phúc.

- LMP (Chính trị có thể khác):Đây là khởi đầu của cuộc chiến, chứ không phải là kết thúc!”, thông cáo của đảng này nhấn mạnh và nói thêm rằng, Áder János đã nhiều lần chứng tỏ rằng trên cương vị tổng thống, ông không đại diện cho lợi ích của nền cộng hòa, của người lao động Hungary.

Vị nguyên thủ quốc gia Hungary chỉ đại diện cho lợi ích duy nhất của FIDESZ và các công ty lớn nước ngoài, theo LMP, và đảng này cho hay: cộng đồng chính trị LMP đứng về phía người lao động và các nghiệp đoàn.

- MSZP (Đảng Xã hội Hungary): Trên mạng xã hội Facebook, MSZP viết rằng giờ thì đã rõ, ngày mai sẽ có biểu tình lớn. “Với chữ ký của mình, Áder János đã chịu trách nhiệm cho cuộc biểu tình tối thứ Sáu”.

MSZP nói thêm, Chủ tịch Quốc hội Kövér László đã gây hấn với các nghị sĩ đối lập, và giờ thì Áder János gây hấn với người dân Hungary.
 
Fekete-Győr András, một thủ lĩnh thanh niên trong cuộc biểu tình trước Nhà Quốc hội Hungary. Budapst, đêm 13-12-2018 - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Fekete-Győr András, một thủ lĩnh thanh niên trong cuộc biểu tình trước Nhà Quốc hội Hungary. Budapst, đêm 13-12-2018 - Ảnh: Bődey János (index.hu)

- DK (Liên minh Dân chủ):Ngày mai, chúng tôi kêu gọi mọi người xuống đường tham dự cuộc biểu tình tại Quảng trường Kossuth” (nơi tọa lạc Tòa nhà Nghị viện Hungary), đảng thông báo. Theo DK, với hành động vừa rồi, “một lần nữa tổng thống trở thành kẻ đồng phạm”.

Tuy nhiên, theo DK, chữ ký của Áder János tiếp tục củng cố sự phản kháng, và giải phóng cơn giận của đất nước xuống đầu Thủ tướng Orbán Viktor.

- Liberálisok (Những người Tự do): Từng là cựu Phó Chủ tịch FIDESZ và cựu Trưởng nhóm Dân biểu FIDESZ trong Quốc hội, “Áder János lại chứng tỏ rằng ông ta không xứng đáng và không thích hợp cho cương vị Tổng thống” là phản ứng của đảng này.

Áder János chỉ đại diện cho lợi ích của chính phủ Orbán thay vì đại diện cho lợi ích của dân Hung, đảng nhấn mạnh, và nói thêm: nội dung và cách thông qua đạo luật “nô lệ” cũng đi ngược lại những quyền cơ bản của người lao động và những giá trị dân chủ.

Trần Lê tổng hợp


 
 Từ khóa: Áder János, luật nô lệ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn