Bầu cử Nghị viện Châu Âu 2019: PHE CẦM QUYỀN SẼ LẠI THẮNG LỚN Ở HUNGARY

Thứ bảy - 25/05/2019 09:52

Liên minh cầm quyền đứng đầu là đảng FIDESZ sẽ lại đại thắng trong kỳ bầu cử Nghị viện Châu Âu hôm nay, để chọn ra 21 đại diện của Hungary trong một trong hai cơ quan thuộc lưỡng viện lập pháp của Liên Âu. Đó là dự đoán của tất cả các viện thăm dò dư luận tại Hungary, được công bố 1 ngày trước bầu cử.

Thủ tướng Orbán Viktor chuẩn bị cho một chiến thắng lớn - Ảnh: index.hu

Thủ tướng Orbán Viktor chuẩn bị cho một chiến thắng lớn - Ảnh: index.hu

Có tất cả 9 đảng (hoặc liên danh) sẽ có mặt trong lá phiếu bầu lần này của hơn 8 triệu cử tri Hungary, và tỷ lệ ủng hộ dành cho của liên minh cầm quyền đứng đầu là Thủ tướng Orbán Viktor được cho là sẽ ở mức hơn 50%. Căn cứ vào đó, số ghế mà liên minh này dành được, được dự đoán sẽ khoảng 12-14 ghế.

Không có gì lạ, chương trình tranh cử của FIDESZ - được gọi bằng cái tên “Đề xuất 7 điểm của Orbán Viktor” - hoàn toàn hàm chứa những lời kêu gọi bài ngoại, bài xích dân nhập cư, chống Liên Âu... mà chính quyền nước này đã tiến hành từ nhiều năm nay, và ngày càng ở mức gay gắt hơn, ngày càng đi tới tận cùng hơn.

Bảy điểm đó, bao gồm việc không cho Brussels xử lý làn sóng nhập cư, mà các chính phủ từng nước phải có toàn quyền trong việc tiếp nhận hay không tiếp nhận dân nhập cư, phải bảo vệ nền văn hóa Công giáo của Châu Âu bằng cách đưa các chính khách có quan điểm chống người di cư lên cương vị lãnh đạo Liên Âu.

Đề xuất còn đòi hỏi chấm dứt việc ủng hộ tài chính cho các tổ chức giúp đỡ di dân, cũng như đình chỉ các hình thức hỗ trợ người di cư. Đồng thời, Brussels bị coi như kẻ thù của dân Hung, khi bộ máy tuyên truyền khẳng định Liên Âu muốn tước khoản trợ cấp cho nông dân Hung để chu cấp cho hàng triệu di dân.
 
Tuyên truyền tranh cử của phe cầm quyền tại Hungary, trong đó tỷ phú Soros và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Juncker bị công kích như những kẻ gây bất ổn tại Liên Âu - Ảnh: index.hu
Tuyên truyền tranh cử của phe cầm quyền tại Hungary, trong đó tỷ phú Soros và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Juncker bị công kích như những kẻ gây bất ổn tại Liên Âu - Ảnh: index.hu

Để đối phó với FIDESZ, phe đối lập Hungary đã không tìm được phương thuốc hữu hiệu: họ chỉ tuyên bố sẽ cùng nhau đoàn kết trong cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương vào tháng 10 tới, còn trong kỳ bầu cử này đối lập không làm thành liên danh chung, và do đó câu hỏi chỉ còn là đảng nào vượt đảng nào.

Cánh tả đang tranh cử với những lực lượng khổng lồ khắp Châu Âu và chớ nghi ngờ gì rằng những kẻ ủng hộ di dân sẽ đều đi bỏ phiếu. Do đó chúng ta cũng phải có mặt ở đó!” là lời kêu gọi của Thủ tướng Orbán Viktor được phát tán ở mọi nơi, cho dù liên minh cầm quyền cánh hữu đang ở thế hết sức thượng phong.

Có thể hiểu được điều đó, nếu biết rằng trong hai kỳ bầu cử Nghị viện Châu Âu gần đây nhất, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Hung chỉ chừng 26% và 29%. Với chiêu bài “Châu Âu là của người Âu”, thủ tướng Hungary không giấu giếm tham vọng rằng, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, FIDESZ có thể giành ưu thế 60% mà đảng này đạt ra.

Và với sự ủy nhiệm cao ấy từ cử tri, Orbán Viktor cho rằng ông sẽ có tầm ảnh hưởng cao hơn tại Châu Âu và các cơ quan khác của Liên Âu, như Hội đồng Châu Âu. Thủ tướng Hungary có đạt được mong muốn ấy để “bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Châu Âu” như ông vẫn nhấn mạnh, chúng ta sẽ biết vào hồi 11h đêm nay!

(*) Bài viết đã đăng tại RFI.

Hoàng Nguyễn, từ Budapest


 
 Từ khóa: Nghị viện Châu Âu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn