CHẤT VẤN CHUYỆN NHÀ CỬA CỦA CHÍNH KHÁCH CẦM QUYỀN, BỊ CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Thứ sáu - 23/08/2019 01:20

(NCTG) Đó là trường hợp của ông Kerpel-Fronius Gábor, thành viên đảng đối lập Momentum (Thời điểm), khi ông này bị Cảnh sát Quận 2 (Budapest) khởi tố điều tra và cho triệu tập vì hành vi “lạm dụng quyền tự do tụ tập”.

Ông Kerpel-Fronius Gábor - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Ông Kerpel-Fronius Gábor - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Theo thông báo của đảng Momentum, lệnh triệu tập của Cảnh sát không nêu nguyên nhân của việc vị chính khách này bị triệu tập, nhưng khả năng là Kerpel-Fronius Gábor bị khởi tố điều tra vì vào cuối tháng 7 vừa rồi, ông đã tổ chức một cuộc họp báo trước biệt thự trị giá 200 triệu Forint của Quận trưởng Quận 6 (Budapest), bà Hassay Zsófia.

Người đồng hành cùng ông Kerpel-Fronius Gábor trong việc tổ chức họp báo là bà Temesvári Szilvia Benedikta - một thành viên đảng Beszéd (Đối thoại) thuộc chi nhánh Quận 6 (Budapest) cũng bị cảnh sát triệu tập. Trong buổi họp báo nói trên, các chính khách đối lập nói về việc họ sẽ đề xuất triệu tập một ủy ban kiểm tra cấp quận, xem vị quận trưởng lấy đâu ra tiền mua ngôi nhà đắt đỏ như thế.

Cư dân Quận 6 có quyền được biết, vị quận trưởng thành viên đảng FIDESZ lấy đâu ra 200 triệu Forint để mua biệt thự ở Buda?” - hai người đặt câu hỏi. Được biết, ngôi biệt thự được nhắc tới ở trên gồm một ngôi nhà 150m2 và kèm theo 688m2 vườn tược. Năm 2014, theo bản khai thu nhập, bà Hassay Zsófia chỉ có một căn hộ 65m2, nhưng 2 năm sau bà đã tậu biệt thự này.
 
Quận trưởng Quận 6 (Budapest), bà Hassay Zsófia - Ảnh: Marjai János (MTI)
Quận trưởng Quận 6 (Budapest), bà Hassay Zsófia - Ảnh: Marjai János (MTI)

Trả lời báo giới, vị chính khách phe cầm quyền cho hay, chuyện mua bán nhà của bà không có gì lạ vì bà đã bán căn hộ cũ và dùng thêm tiền tiết kiệm để mua ngôi biệt thự mới với giá 82 triệu Forint, cứ không phải 200 triệu như phe đối lập ước tính. Tuy nhiên, index.hu cũng tính toán ngay ra rằng, theo các bản khai thu nhập, phần “tiết kiệm” của bà trong năm 2016 cùng lắm cũng chỉ 4,8 triệu Forint mà thôi.

Như vậy, câu hỏi “tiền nhiều từ đâu ra?” của hai chính khách đối lập xem ra cũng là có cơ sở!

Hơn thế nữa, kể từ khi ứng viên quận trưởng chung của phe đối lập - ông Soproni Tamás (đảng Momentum) - xuất hiện trên vũ đài chính trị để hướng tới cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương sẽ diễn ra vào 13-10 tới, một câu hỏi khác cũng được đặt ra: Quận trưởng Quận 6 Hassay Zsófia thật ra lại sinh sống tại một biệt thự ở khu vực “Đồi Hoa hồng” rất “sang chảnh” thuộc Quận 2, mà không rõ bà lấy đâu ra tiền để mua?

Cho rằng phe đối lập bị “trấn áp” vì hoạt động chính trị, thông cáo của đảng Momentum nhấn mạnh: “Không thể chấp nhận và đáng lo ngại là Cảnh sát lại khởi tố điều tra các chính khách đối lập chỉ vì họ biểu lộ quan điểm chính trị. Chúng tôi chờ đợi Cảnh sát hãy chấp hành đầy đủ pháp luật một cách trung lập, ngay cả trong thời gian trước khi diễn ra bầu cử chính quyền địa phương”.

Tất nhiên, đảng Momentum sẽ sử dụng tất cả các công cụ pháp luật để chống lại sự vi phạm pháp luật trên cơ sở chính trị này”, thông báo cho hay. Thêm vào đó, cách đây hơn 10 năm, Thanh tra giám sát các quyền cơ bản (ombudsman) của Hungary cũng đã nhận định rằng, khởi tố điều tra viện cớ  “lạm dụng quyền tự do tụ tập” trong trường hợp các chính khách tổ chức họp báo chính trị, là điều vi phạm pháp luật.

Nhất là, theo Đạo luật Tụ tập mới sửa đổi, họp báo trong những vụ việc chung mang tính xã hội không được coi là hành vi tụ tập, và do đó không thể “quy” những ai tổ chức nó vào hành vi “lạm dụng quyền tự do tụ tập”. “Chúng tôi muốn rằng cử tri khi đi bầu vào tháng 10 tới - dưới ánh sáng của cuộc điều tra này” - sẽ có thể đưa ra quyết định ai là người lãnh đạo Quận 6” - nhóm chính khách đối lập tuyên bố thẳng thừng.

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
 Từ khóa: tiền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn