HUNGARY CHUẨN BỊ CHO KỲ BẦU CỬ NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU 2019

Thứ sáu - 24/05/2019 14:26

(NCTG) Đây là lần thứ tư trong lịch sử Hungary, các cử tri nước này tham dự cuộc bầu cử được tổ chức 5 năm một lần này, để chọn ra 21 đại diện của Hung trong Nghị viện Châu Âu, một trong hai cơ quan thuộc lưỡng viện lập pháp của Liên Âu. Có tổng cộng 9 đảng (hoặc liên danh) sẽ có mặt trong lá phiếu bầu lần này.

Chủ tịch Văn phòng Bầu cử Quốc gia, bà Pálffy Ilona giới thiệu bản mẫu của phiếu bầu hôm 26-5 tới, trong cuộc họp báo về việc sản xuất phiếu bầu - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Chủ tịch Văn phòng Bầu cử Quốc gia, bà Pálffy Ilona giới thiệu bản mẫu của phiếu bầu hôm 26-5 tới, trong cuộc họp báo về việc sản xuất phiếu bầu - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Theo thống kê mới nhất của Văn phòng Bầu cử Quốc gia (NVI) vào sáng nay, 24-5-2019, thì tại Hungary, cho tới thời điểm này, có tổng cộng 8.008.739 cử tri có thể đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử Nghị viện Châu Âu vào Chủ nhật 26-5 tới. Đây là ngày hội lớn của nền dân chủ, và là cơ hội duy nhất để cử tri các quốc gia Liên Âu có thể trực tiếp bầu chọn những người đại diện cho mình tại một trong ba nhánh quyền lực chính yếu của EU.

Trong đó, 7.873.125 cử tri sẽ bỏ phiếu ở trong nước tại 10.277 khu vực bầu cử trên toàn quốc (97.702 cử tri đăng ký tham dự ở khu vực bỏ phiếu khác với nơi mình sinh sống), 20.290 cử tri bỏ phiếu ở 132 đại diện ngoại giao của Hung ở nước ngoài. 115.324 cử tri bỏ phiếu bằng cách gửi thư, và 3.390 cử tri là công dân các quốc gia EU khác cũng sẽ bỏ phiếu do các danh sách đảng cử của Hungary.

Giới hạn tuổi để một công dân có quyền bầu cử ở Hungary là 18 (ở Áo là 16 tuổi). Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, như nếu ai đó tròn 16 tuổi và đã kết hôn do được sự cho phép của cơ quan giám hộ, thì người đó lập tức sẽ được coi như thành niên và có quyền đi bỏ phiếu. Lần này, kỷ lục tại Hungary thuộc về một thanh niên sinh ngày 17-2-2003, nhưng do đã kết hôn nên được phép “đầu phiếu”.

Một số liệu khác cũng rất thú vị: sẽ có 110.154 cử tri Hung đi bầu lần đầu tiên (hiểu theo nghĩa vừa qua độ tuổi thành niên 18 tuổi), và mỗi người sẽ được tặng một chiếc vòng tay silicon màu cờ Hungary kèm quốc kỳ EU, như một kỷ niệm cho hành động thực thi dân chủ đầu đời này. Rất tiếc là món quà trên không được dành cho những người ngoại quốc mới nhập tịch Hungary, trong đó có không ít bà con trong cộng đồng Việt.

Một thống kê đáng chú ý: cách đây 5 năm, vào năm 2014, chỉ có 29% cử tri Hungary tham dự kỳ bầu cử Nghị viện Châu Âu, trong khi tỷ lệ trung bình của Liên Âu là 42%. Có thể dự đoán trước rằng tỷ lệ trong dịp này sẽ tăng nhiều, khi liên minh cầm quyền cánh hữu đã cho khởi động một chiến dịch tuyên truyền rất mạnh mẽ, và nghe chừng rất hiệu quả, nhằm thúc giục mọi cử tri đi bỏ phiếu để “bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Châu Âu”.

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợpNguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
 Từ khóa: Nghị viện Châu Âu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn