KHI ĐẢNG CẦM QUYỀN BỊ COI LÀ SỬ DỤNG ĐÁM KHIÊU KHÍCH

Chủ nhật - 16/12/2018 13:16

(NCTG) Đó là trường hợp của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ), đảng cầm quyền tại Hungary từ năm 2010 tới nay, trước cuộc biểu tình lớn diễn ra vào hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018 của những người phản đối việc Quốc hội nước này thông qua một đạo luật bị gọi bằng tên “luật nô lệ”.

Người biểu tình quyết liệt trước Tòa nhà Nghị viện Hungary khiến cảnh sát nhiều khi phải dùng lựu đạn cay - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Người biểu tình quyết liệt trước Tòa nhà Nghị viện Hungary khiến cảnh sát nhiều khi phải dùng lựu đạn cay - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Từ nhiều ngày nay, sau khi “luật nô lệ” được thông qua cho phép chủ lao động có thể nâng số làm thêm giờ của người lao động từ 250 lên 400 giờ hàng năm, những cuộc biểu tình lớn đã diễn ra liên miên và được sự hưởng ứng của cư dân, cũng như các nghiệp đoàn và các chính đảng đối lập.

Mạng tin index.hu đã tổng kết và cho rằng loạt biểu tình này có 10 điểm khác biệt so với những cuộc xuống đường trước đây, trong đó có việc các đảng đối lập, khác với thường lệ, đã hành động hết sức mạnh mẽ trong nghị trường, cũng như góp phần khởi xướng và tham gia phong trào đấu tranh.
 
Đoàn tuần hành đi ngang qua Ga Tây và giơ biểu ngữ kêu gọi tống cổ “băng đảng trộm cắp” vào tù - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Đoàn tuần hành đi ngang qua Ga Tây và giơ biểu ngữ kêu gọi tống cổ “băng đảng trộm cắp” vào tù - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Sự chung tay hiếm có đó của phe đối lập trong những năm gần đây được thể hiện qua lá thư chung gửi Tổng thống Áder János, yêu cầu vị nguyên thủ quốc gia dùng quyền phủ quyết hiến định của mình để gửi trả lại đạo luật cho Tòa Bảo hiến, bởi nó vi hiến và đi ngược lại những chuẩn mực dân chủ.

Được ký chung bởi các dân biểu đối lập, thư cho hay “luật nô lệ” gặp phải sự phản đối rất cao của công luận (một thăm dò cho thấy 83% số người được hỏi cho hay không đồng tình), ngay việc đàm phán để ra luật cũng là sự bôi nhọ dân chủ, và bản thân luật khiến người lao động bị tổn thương.
 
Cảnh sát cơ động dùng hơi cay để tìm cách giải tán đoàn biểu tình trước Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Cảnh sát cơ động dùng hơi cay để tìm cách giải tán đoàn biểu tình trước Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Gọi cuộc biểu quyết để thông qua đạo luật là “ngày tang tóc của nhà nước pháp quyền”, các dân biểu đối lập còn đi thêm một bước chung nữa khi cùng nhau soạn thảo một thông cáo bày tỏ sự lo ngại về việc chính quyền có thể sử dụng những phần tử khiêu khích để phá đám các cuộc biểu tình.

Phe đối lập không cần những kẻ khiêu khích do FIDESZ xúi giục” (*), thông cáo nhấn mạnh, và cho hay họ lo ngại điều đó sẽ xảy ra với cuộc biểu tình hôm nay, mang tên “Chúc Giáng sinh, Ngài Thủ tướng!”, cho tới giờ phút này đã thu hút hàng chục ngàn người tham dự tại đường phố trung tâm thủ đô.
 
Đoàn biểu tình với biểu ngữ phản đối “luật nô lệ”. Budapest, ngày 16/12/2018 - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Đoàn biểu tình với biểu ngữ phản đối “luật nô lệ”. Budapest, ngày 16/12/2018 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Trong thông cáo, phe đối lập - gồm các đảng “Liên minh Dân chủ”, JOBBIK, “Chính trị có thể khác” (LMP), “Đối thoại”, cùng hai dân biểu độc lập Szél Bernadett và Hadházy Ákos lên tiếng đề nghị Bộ trưởng Nội vụ, ông Pintér Sándor hãy đảm bảo quyền tự do tụ tập ôn hòa của công dân Hungary.

Chúng tôi chờ đợi Cảnh sát hãy lọc khỏi đám đông những kẻ khiêu khích và xử lý họ theo đúng pháp luật. Chúng tôi đề nghị người biểu tình đừng mắc mưu bọn khiêu khích và gìn giữ tính chất ôn hòa cho cuộc biểu tình”, phe đối lập kêu gọi và rất nhanh chóng, nhận được hồi âm như sau từ Bộ Nội vụ:
 
Nhiều khẩu hiệu rất mạnh mang tính lăng mạ lãnh đạo cũng được đoàn biểu tình sử dụng thường xuyên - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Nhiều khẩu hiệu rất mạnh mang tính lăng mạ lãnh đạo cũng được đoàn biểu tình sử dụng thường xuyên - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Theo luật định và theo những yêu cầu dứt khoát của Bộ Nội vụ, Cảnh sát Hungary thực thi những nhiệm vụ của mình mà không hề bị ảnh hưởng của yếu tố đảng phái. Cảnh sát cũng chuẩn bị và thực thi như vậy cho việc bảo đảm cho cuộc tuần hành được đăng ký ngày 16-12-2018 từ Quảng trường Anh hùng tới Quảng trường Kossuth”.

Ghi chú:

(*) “Phe đối lập không cần những kẻ khiêu khích do FIDESZ xúi giục” - để hiểu câu này của các dân biểu đối lập, cần biết rằng trước đó, FIDESZ có cho đăng một quảng cáo trả tiền trên mạng xã hội Facebook, nói rằng “Hungary không cần sự khiêu khích bạo lực của mạng lưới Soros”, khi đảng này vu cho những người biểu tình là thuộc “mạng lưới Soros”.

Status quảng cáo trả tiền của FIDESZ viết: “Từ những sự kiện của hai ngày qua, có thể thấy một cách rõ ràng là mạng lưới Soros chủ trương ủng hộ nhập cư đã tổ chức những cuộc biểu tình bạo lực tại Budapest. Đối với họ, chỉ một điều quan trọng: gây rối và khiêu khích. Mọi người Hung tử tế đều sửng sốt trước bạo lực ngoài đường phố và sự hỗn láo đó”.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 
 Từ khóa: biểu tình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn