ĐẠI HỌC TRUNG ÂU RỜI HUNGARY SAU GẦN 30 NĂM HOẠT ĐỘNG

Thứ ba - 04/12/2018 03:14

(NCTG) “CEU bị loại trừ. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra: một cơ sở của Mỹ bị loại khỏi một nước đồng minh NATO. Một cơ sở của EU bị loại khỏi một nước thành viên của Liên Âu”.

Ban lãnh đạo CEU trong cuộc họp báo quốc tế hôm 3-12-2018 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Ban lãnh đạo CEU trong cuộc họp báo quốc tế hôm 3-12-2018 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Chiểu theo Đạo luật Giáo dục mới, Đại học Trung Âu không được chiêu sinh đối với các sinh viên mới từ ngày 1-1-2019, do đó trường buộc phải tuyên bố vào chiều 3-12 về việc họ chuyển tất cả các chương trình đào tạo được thẩm định giáo dục Mỹ sang Vienna, theo thông báo của CEU.

Chương trình mới tại thủ đô nước Áo sẽ được khởi động từ tháng 9-2019. Hiệu trưởng Michael Ignatieff khẳng định, trong vòng 20 tháng qua, CEU đã làm tất cả để đáp ứng những đòi hỏi của luật Hung. Chương trình đào tạo ở Mỹ đã được tiến hành, nhà chức trách Mỹ đã thẩm định và phê duyệt.

Mặc dù vậy, chính quyền Hungary vẫn thông báo rằng họ sẽ không ký thỏa thuận mà trước đây hơn 1 năm, họ đã chốt với New York để với thỏa thuận đó, hoạt động của Đại học Trung Âu tại Budapest sẽ được thừa nhận và đảm bảo về dài hạn.

CEU bị loại trừ. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra: một cơ sở của Mỹ bị loại khỏi một nước đồng minh NATO. Một cơ sở của EU bị loại khỏi một nước thành viên của Liên Âu”, ông hiệu trưởng nhấn mạnh, và cho hay: những nội dung đào tạo được thẩm định giáo dục Hung sẽ còn ở lại Budapest.

Điều đó có nghĩa rằng, chương trình giáo dục với mục tiêu cấp văn bằng Hungary - chiếm chừng 20% tổng số các chương trình giáo dục - tiếp tục được CEU cố gắng thực hiện tại Hung. Còn phần “hấp dẫn” nhất của CEU - các chương trình được thẩm định giáo dục Mỹ và cho ra văn bằng Mỹ thì đã được nhà chức trách Áo chấp thuận.
 
Biểu tình phản đối chính quyền Hungary vô hiệu hóa CEU - Ảnh: Bakró-Nagy Ferenc (index.hu)
Biểu tình phản đối chính quyền Hungary vô hiệu hóa CEU - Ảnh: Bakró-Nagy Ferenc (index.hu)

Vienna và Chính phủ Liên bang Áo ủng hộ tự do học thuật và nghiên cứu, và giang rộng tay chào đón chúng tôi. Trong khi chúng tôi cay đắng vì buộc phải rời Budapest, chúng tôi vui mừng vì các sinh viên của CEU có thể theo học tại một thành phố tuyệt vời khác của vùng Trung Âu”, Chủ tịch curator của CEU, ông Leon Botstein chia sẻ.

Theo kế hoạch đã được thông báo trước đây, trong niên khóa 2019 sẽ có 500 sinh viên mới theo học CEU tại Vienna, và các niên khóa sau đó cũng vậy. Còn những sinh viên đã đăng ký học thì sẽ tốt nghiệp tại Budapest. Khuôn viên chính xác của trường sẽ được thông báo vào tháng 1-2019 tới.

Trong cuộc họp báo quốc tế chiều 3-12, Hiệu trưởng Michael Ignatieff nói rằng CEU sẽ không tới Vienna như một kẻ bị đày ải, mà trường tham vợng hơn thế nhiều. CEU sẽ tiếp tục làm những gì mà họ đã làm tới giờ tại Budapest: cung cấp hoạt động giáo dục tầm thế giới trong sự phối hợp với các đại học Áo.

Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, CEU vẫn tiếp tục được nhận những khoản chi phí cho công việc nghiên cứu và sẽ vẫn nhận các sinh viên tuyệt vời đến từ mọi miền của thế giới, vì có một vài yếu tố trong thế giới này mà lãnh đạo của nước này không thể ngăn chặn. CEU là một yếu tố như thế”, ông Michael Ignatieff khẳng định.

CEU biết ơn và tri ân những cử chỉ ủng hộ và đồng cảm. Đồng thời, ban lãnh đạo trường buồn bã nhận ra rằng, chính phủ Hung đã bỏ qua ý kiến của Quốc hội Hoa Kỳ, Thống đốc bang New York, Ủy ban Venice, Nghị viện Châu Âu, các đại học hàng đầu trên thế giới, vài chục khôi nguyên Nobel và trên hết, ý kiến của hàng vạn công dân Hungary, những người đã thể hiện ý nguyện “đất nước tự do - đại học tự do” trong các cuộc tuần hành ôn hòa của mình - bản thông báo của CEU nhấn mạnh.
 
Người biểu tình với biểu ngữ “đất nước tự do - đại học tự do” - Ảnh: Bakró-Nagy Ferenc (index.hu)
Người biểu tình với biểu ngữ “đất nước tự do - đại học tự do” - Ảnh: Bakró-Nagy Ferenc (index.hu)

Đại học Trung Âu là một cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu tư nhân, được thành lập bởi nhà tài phiệt, vị tỷ phú gốc Hung George Soros (Soros György). Trường được thẩm định giáo dục tại Hungary và Mỹ, dạy bằng tiếng Anh và có hơn 1.500 học sinh từ 100 quốc gia và 300 giảng viên từ trên 30 nước trên thế giới.

Là một trong những đại học giàu có nhất ở Châu Âu, CEU đào tạo các ngành khoa học xã hội, nhân văn, kinh tế, luật học, chính sách công, quản trị doanh nghiệp, khoa học môi trường và toán học. Được xem như đại học thành công nhất trong vùng Trung Âu, CEU là đại học duy nhất của Hungary mà đa số các ngành đào tạo đều lọt vào Top 200, thậm chí có một số ngành lọt vào Top 50 của thế giới (*).

(*) Trong danh mục năm 2017 của Quacquarelli Symonds, trong 7 lĩnh vực đào tạo, CEU được liệt vào hàng những đại học xuất sắc nhất thế giới.

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp, theo index.hu


 
 Từ khóa: CEU
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn