CHÍNH KHÁCH HUNG “NGỢI CA” QUÂN XÂM LƯỢC

Thứ tư - 07/11/2018 04:14

(NCTG) Chuyện nực cười xảy ra vào hôm 4-11-2018, ngày quốc tang thường niên của Hungary, tưởng nhớ sự kiện cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1956 của nhân dân nước này bị quân đội Liên Xô dìm trong biển máu.

Lời chia sẻ “chết người” - Ảnh chụp màn hình

Lời chia sẻ “chết người” - Ảnh chụp màn hình

Thị trưởng Pécs, một thành phố lớn nằm phía Nam Hungary, ông Páva Zsolt (thành viên đảng cầm quyền FIDESZ) đã khiến các “công dân mạng” nước này phải giật mình kinh ngạc vì lời chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, đi kèm chùm ảnh mà ông đăng: “Nhân dịp 62 năm ngày cuộc cách mạng 1956 bị đè bẹp, chính quyền thành phố Pécs đã nghiêng mình trước hương hồn những người anh hùng đã đàn áp cuộc cách mạng (...)”.

Đương nhiên, vị chính khách chỉ “nhỡ lời”, nhưng chia sẻ của ông đã gây nên một cơn bão trên mạng với những bình luận chua cay, đặc biệt, có người đã liên tưởng đến mối quan hệ thân thiện của nội các Orbán Viktor với chính quyền Nga: “Tôi đã biết chắc là trước sau các cậu sẽ ăn mừng ngày 4-11 này! Nhưng ngay trong năm nay thì tôi vẫn chưa tính đến. Tôi luôn quá lạc quan” - một “công dân mạng” bình luận chua chát.

Đánh ngạc nhiên là ông Páva Zsolt đã để nguyên chia sẻ của mình trên mạng trong hai ngày, và chỉ sửa vào hôm nay, 6-11. Tuy nhiên, vị chính khách tiếp tục phải nhận những chỉ trích gay gắt: “Xin chúc mừng ngài dân biểu đã sửa được cái lỗi tầy trời này, có lẽ nó chỉ là một câu nói nhầm chịu ảnh hưởng của Freud, cho dù quả thực rất khó theo dõi cái quá trình mà thượng cấp của ngài đã viết lại lịch sử. Một vị thị trưởng thôn quê chỉ còn biết vò đầu bứt trán xem giờ cần phải chúc mừng ai”.

Rạng sáng 4-11-1956, một cách bội phản, Moscow đã đưa chiến xa vào đàn áp cuộc khởi nghĩa của người dân Hungary và lật đổ chính phủ hợp hiến của Thủ tướng Nagy Imre, lập nên chính quyền bù nhìn do Kádár János đứng đầu, khởi đầu kỷ nguyên “độc tài mềm dẻo” tại Hungary. Ở Liên bang Nga, hiện tại 4-11 cũng là ngày lễ - kỷ niệm cuộc khởi nghĩa năm 1612 của Minin và Pozharsky để giành độc lập cho nước Nga khỏi sự thống trị của Khối thịnh vượng Ba Lan - Litva.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 
 Từ khóa: cách mạng 1956
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn