HUNGARY: PHE ĐỐI LẬP “CẦU VIỆN” TÒA BẢO HIẾN

Thứ bảy - 22/12/2018 17:32

(NCTG) Dân biểu đối lập Bősz Anett đề xuất đưa vụ việc của hai đạo luật đang khiến công luận Hungary “dậy sóng” lên Tòa Bảo hiến nước này.

Đoàn biểu tình rời Nhà Quốc hội và khởi hành lên Hoàng Thành Buda, nơi tọa lạc Dinh Tổng thống để phản đối. Budapest, tối 21/12/2018 - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Đoàn biểu tình rời Nhà Quốc hội và khởi hành lên Hoàng Thành Buda, nơi tọa lạc Dinh Tổng thống để phản đối. Budapest, tối 21/12/2018 - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Đó là thông báo của Đảng Tự do Hungary vào tối thứ Sáu, sau khi Tổng thống Hungary Áder János khước từ đề nghị của phe đối lập và nghiệp đoàn khi ông đặt bút ký phê chuẩn “luật nô lệ mà không gửi lại cho Tòa án Hiến pháp để xin ý kiến về tính hợp hiến của đạo luật này.

Song song với luật nô lệ, đạo luật về Tòa Hành chính - mà phe đối lập và nhiều tổ chức dân sự cho rằng tiếp tục là sự cản trở hoạt động độc lập của các cơ quan tư pháp - cũng được nguyên thủ quốc gia Hungary “âm thầm” phê chuẩn, dẫn tới bất bình lớn trong công luận.
 
Tuần hành trên Cầu Xích (Lánchíd), cây cầu cổ nhất bắc trên sông Danube - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Tuần hành trên Cầu Xích (Lánchíd), cây cầu cổ nhất bắc trên sông Danube - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Trong thông cáo của Đảng Tự do Hungary, đảng này cho hay cho dù họ không có ảo tưởng về việc “tổng thống rốt cục cũng đứng trên đôi chân mình và đại diện cho lợi ích của người dân Hung, thay vì thực hiện chỉ thị của Orbán”, nhưng đảng vẫn đứng về phía pháp luật.

Do đó, đảng muốn tận dụng mọi công cụ pháp luật để các tòa hành chính không được dựng lên trong trạng thái theo đạo luật mới được phê chuẩn, cũng như, để chính phủ không thể buộc người lao động phải làm thêm giờ trái với ý muốn của người dân Hungary.
 
Nhiều ngàn người tập trung trước Dinh Tổng thống với những biểu ngữ, khẩu hiệu nội dung gay gắt, và cả những lời lăng mạ Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Nhiều ngàn người tập trung trước Dinh Tổng thống với những biểu ngữ, khẩu hiệu nội dung gay gắt, và cả những lời lăng mạ Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Chúng tôi tin tưởng rằng cả “luật nô lệ” lẫn đạo luật về các tòa hành chính đều vi phạm những quyền hiến định trong bản Hiến pháp”, Đảng Tự do Hungary khẳng định trong bản thông cáo.

Do đó, dân biểu Bősz Anett - thành viên sáng lập, đồng thời là đại biện của đảng - lên kế hoạch thu thập chữ ký của một phần tư số nghị sĩ Quốc hội để buộc Tòa Bảo hiến phải xem xét lại tính hợp hiến của hai đạo luật nói trên. 

Đồng thời, Đảng Tự do Hungary cũng kêu gọi vị thanh tra giám sát các quyền cơ bản (ombusman) hãy thực hiện nhiệm vụ của mình, là đề nghị Tòa Bảo hiến - cơ quan tối cao có chức năng bảo vệ Hiến pháp - phải xem xét lại các đạo luật trên.
 
Phó Chủ tịch đảng thanh niên Momentum, bà Donáth Anna với biểu ngữ khẳng định 2019 sẽ là năm của sự phản kháng, và phát biểu nhấn mạnh: “Các bạn hãy giận dữ và to tiếng, bởi các bạn có quyền như thế!” - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Phó Chủ tịch đảng thanh niên Momentum, bà Donáth Anna với biểu ngữ khẳng định 2019 sẽ là năm của sự phản kháng, và phát biểu nhấn mạnh: “Các bạn hãy giận dữ và to tiếng, bởi các bạn có quyền như thế!” - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Thông cáo cũng nói rõ, nếu không có thay đổi trong vấn đề này, Đảng Tự do Hungary sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu, trụ sở đặt tại Strasbourg, cơ quan tư pháp giám sát về sự thực hiện nhân quyền trên cơ sở Công ước Châu Âu về Quyền con người.

Theo luật định của Hungary, Tòa án Hiến pháp nước này có quyền xem xét lại tính hợp hiến của các đạo luật đã có hiệu lực nếu có sự đề xuất của Chính phủ, của một phần tư số đại biểu Quốc hội, hoặc của thanh tra giám sát các quyền cơ bản.
 
Dân biểu Szabó Tímea của đảng Đối thoại với con rối trong tay, ám chỉ Tổng thống Áder János theo bà chỉ còn là con rối trong tay chính phủ - trước đây bà đã bị Chủ tịch Quốc hội Kövér László phạt 250 ngàn Forint vì giương con rối đó trong phiên họp Quốc hội - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Dân biểu Szabó Tímea của đảng Đối thoại với con rối trong tay, ám chỉ Tổng thống Áder János theo bà chỉ còn là con rối trong tay chính phủ - trước đây bà đã bị Chủ tịch Quốc hội Kövér László phạt 250 ngàn Forint vì giương con rối đó trong phiên họp Quốc hội - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Trong một diễn biến có liên quan, tối thứ Sáu 21-12, nhiều ngàn người - trong đó có các thành viên, dân biểu của tất cả các chính đảng đối lập và đại diện nghiệp đoàn - đã xuống đường phản đối việc “luật nô lệ” được Tổng thống Áder János ký phê chuẩn.

Được tổ chức với tên gọi Hãy cảm thấy hổ thẹn, János!, cuộc biểu tình chỉ chấm dứt vào lúc nửa đêm, khi đoàn người sau khi đi một vòng ỏ trung tâm Budapest, đã đi bộ lên Dinh Tổng thống (Cung Sándor) trên Hoàng Thành Buda và hô những khẩu hiệu phản đối gay gắt.

Theo các thông tin từ giới nghiệp đoàn, những cuộc đình công, tổng đình công đang được chuẩn bị kèm chuỗi biểu tình từ đầu năm 2019, mục đích là làm sao để chính quyền “phải cảm thấy đau đớn”, do mong muốn của một bộ phận cư dân đã không được để tâm, mà còn bị xuyên tạc...

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
 Từ khóa: luật nô lệ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn