GẦN ¼ TRIỆU NGƯỜI NGOẠI QUỐC CƯ TRÚ TẠI HUNGARY

Thứ ba - 20/07/2010 22:46

(NCTG) Đó là con số tính đến đầu tháng 1-2010, trong số đó, hai phần ba là công dân Liên hiệp Châu Âu (đa phần là Đức, Romania và Slovakia), phần còn lại chủ yếu đến từ Ukraine, Trung Quốc và Serbia.

Một gia đình người Ả Rập tại Józsefváros (Quận VIII, Budapest)

Tính đến cuối năm ngoái, có tổng cộng 216 ngàn người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Hungary, tức là tăng 15% so với cuối năm 2008, theo thông báo của giám đốc Cục Nhập cư và Quốc tịch (BÁH), bà Végh Zsuzsanna.

Tuy nhiên, bà Végh Zsuzsanna cũng nhấn mạnh rằng con số người ngoại quốc thực sự đang có mặt tại Cộng hòa Hungary - một xứ sở có chừng 10 triệu cư dân - phải cao hơn thế nhiều, vì nhiều người không đăng ký chính thức. Cho dù số đơn xin giấy phép cư trú (mới) trong năm 2009 giảm (20% đối với các công dân EU và 6% đối với công dân các nước thế giới thứ ba), nhưng lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Hungary lại tăng vọt.

Giám đốc BÁH cho biết: trong năm 2009, lượng người ngoại quốc bị trục xuất khỏi Hungary tăng 29% so với năm 2008, và con số các trường hợp cưỡng chế cũng tăng mạnh. Những trường hợp phải ấn định nơi cư trú (trong thực tế là giữ trong các trại) tăng 35%, và con số các ca dẫn độ (sang 23 nước trên thế giới) cũng tăng 34%.

Con số những người xin quy chế tị nạn tại Hungary cũng liên tục tăng từ năm 2004, đặc biệt, lượng người Afghanistan xin tị nạn tăng gấp 10 lần trong vòng 1 năm (tỉ lệ này là 40% đối với người Kosovo và 64% đối với người Serbia). Có tổng cộng 270 trẻ vị thành niên tới Hungary một mình (không có người đi kèm), tăng gấp 3 so với năm 2008.

Chừng 4% (172 người) số người đệ đơn xin tị nạn được nhận quy chế tị nạn trong năm 2009, trong số đó có các công dânb Somalia, Iraq và Afghanistan. Con số những người được quy chế tị nạn tạm thời (vì lý do nhân đạo) cũng tăng (hơn 1.000 người, tính đến cuối năm 2009).

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn