TÂN TỔNG THỐNG HUNGARY THAM DỰ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ

Thứ tư - 11/08/2010 21:33

(NCTG) Ông Schmitt Pál đã tham dự phiên họp của nội các nước này vào ngày thứ Tư 11-7 và theo nhận xét của nhật báo “Tiếng dân” (Népszava), đây là điều chưa một tổng thống nào khác của Đệ tam Cộng hòa Hungary làm trong nhiệm kỳ của mình.

Tân tổng thống Schmitt Pál

Tờ báo đã viện dẫn ý kiến của một luật gia chuyên về Luật Hiến pháp, ông Halmai Gábor, theo đó, hành động này của tân tổng thống cũng chứng tỏ một điều mà trước đây, lãnh tụ đảng cầm quyền hiện tại FIDESZ Orbán Viktor và chính ông Schmitt Pál cũng nhấn mạnh: tổng thống Cộng hòa là một phần của bộ máy hành pháp.

Tuy nhiên, ngay từ năm 1991, Tòa án Hiến pháp Hungary (với vị chánh án là nguyên tổng thống Sólyom László, vừa hết nhiệm kỳ vào đầu tháng Tám) đã tuyên bố: tổng thống không liên quan gì tới bộ máy hành pháp. Đồng thời, theo ông Halmai, cho dù luật không quy định sự hiện diện của tổng thống trong các phiên họp nội các, nhưng cũng không cấm đoán.

Cách đây ít ngày, truyền thông Hungary đã đưa ra bình luận: ông Sólyom László sở dĩ không đi dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm, vì không muốn thấy những nguyên tắc mà ông tâm niệm trong Hiến pháp Hungary bị chôn vùi. Bình luận ấy, giờ đây, dường như đã trở nên có lý...

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn