ỨNG CỬ VIÊN THỊ TRƯỞNG THỦ ĐÔ SẼ PHẢI NỖ LỰC NHIỀU HƠN

Thứ ba - 17/08/2010 22:36

(NCTG) Văn phòng Bầu cử Budapest hôm thứ Hai 16-8 vừa tuyên bố, các ứng viên cho chức thị trưởng thành phố Budapest sẽ cần thu thập tới hơn 28.000 phiếu đề cử.

Một biểu trưng tranh cử của Đảng Chó Hai Đuôi - Ông Victora Zsolt, ứng viên thị trưởng Budapest của đảng này, trong chương trình tranh cử, thay vì tập trung xây xong tuyến metro 4 (một dự án đầy bê bối của chính quyền Budapest vì chậm tiến độ và giá bị đội lên nhiều), lại hướng tới việc xây các tuyến tàu điện ngầm 6 và 7

Điểm ngưỡng (28.150) đã vừa được nâng lên kể từ sau những cuộc bầu cử gần đây nhất, từ mức 0,5% tổng số cử tri hợp lệ tăng lên mức 2%.

Cử tri hợp lệ nhận thông báo về các cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương và ba phiếu đăng ký đề cử trước thứ Năm tới 19-8. Cử tri có thể đăng ký với Ủy ban Bầu cử Budapest trước ngày 3-9.

Cho đến nay, có 8 đảng và tổ chức đã công bố tên ứng cử viên cho ghế thị trưởng thủ đô. Đó là các vị Horváth Csaba (Đảng Xã hội), Jávor Benedek (Đảng LMP), Makai István (Nhóm Dân sự Digan và Quyền Tzigane Budapest), Schmuck Andor (Đảng Dân chủ Xã hội), Staudt Gábor (Đảng Jobbik), Tarlós István (Liên minh FIDESZ-KDNP), Ungár Klára (Đảng Những người Tự do vì nước Hungary - Đoàn kết 2010) và Victora Zsolt (Đảng Chó Hai Đuôi).

Cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương sẽ diễn ra ngày 3-10 trên toàn quốc Hungary. Trong dịp đó, được dư luận quan tâm nhất có lẽ là việc tìm người thay thế ghế thị trưởng Budapest thay ông Demszky Gábor, người đã giữ cương vị này trong hai thập niên qua.

Hoàng Thư, theo “Hungary Around the Clock”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn