ÔNG SÓLYOM LÁSZLÓ CHỈ GIỮ CĂN HỘ MỚI

Thứ năm - 22/07/2010 22:51

(NCTG) Tổng thống Sólyom László, người sẽ rời nhiệm sở vào đầu tháng 8 tới sẽ không giữ cả hai căn hộ nhà nước mà lẽ ra ông có thể được theo luật định.

Sólyom László, tổng thống thứ ba của Đệ tam Cộng hòa Hungary

Như NCTG đã đưa tin, trên cương vị chánh án Tòa án Hiến pháp Hungary thời kỳ 1990-1998, vào năm 1998, ông Sólyom László được nhà nước cấp cho một căn hộ ở Quận XII (Budapest). Tuy nhiên, kể từ năm 2005, căn hộ đó đã được bỏ trống vì sau khi lên nhậm chức tổng thống Hungary, ông Solyom đã chuyển tới nơi ở dành cho nguyên thủ quốc gia tại đường Béla király.

Gần đây, sau khi ông Schmitt Pál được chọn làm tân tổng thống Hungary, báo chí mới được biết rằng trên cương vị người đứng đầu nhà nước Hungary, sau khi miễn nhiệm, ông Sólyom László lại được thêm một căn hộ nhà nước nữa, tối thiểu có 3 phòng, mà Văn phòng Tổng thống Cộng hòa cần đặt mua cho ông.

Như vậy, trên nguyên tắc, ông Sólyom có thể giữ cả hai căn hộ nhà nước, tuy nhiên, theo tin của mạng index.hu, ông sẽ trả lại căn hộ cũ (ở Quận XII) cho Tòa án Hiến pháp, và chỉ giữ căn hộ 3 phòng mới.

Theo luật định, các chính khách thượng đỉnh Hungary (tổng thống, thủ tướng, chánh án Tòa án Hiến pháp...) sau khi kết thúc nhiệm kỳ đều vẫn được hưởng nhiều “đặc lợi”, do vai trò lễ tân và ngoại giao của họ.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn