TÌM THẤY DƯA CHUỘT CÓ CHẤT ĐỘC HẠI

Thứ tư - 28/07/2010 02:30

(NCTG) Một kiện dưa chuột có chất độc hại gấp 17,5 lần mức cho phép đã bị phát hiện tại hệ cửa hàng CBA (Hungary). Theo thông tin được công bố trên chương trình Thời sự của TV2, lượng dưa này là của một nhà sản xuất ở thành phố Szeged.

Loại nước khoáng Visegrádi có hại cho trẻ em dưới 7 tuổi

Phát ngôn viên của CBA cho hay: tổng cộng, họ đã loại bỏ khỏi hệ cửa hàng 1.100kg và đây là 70-80% lượng dưa đã nhập - phần còn lại khả năng là đã được tiêu thụ. CBA cho biết thêm: sau khi phun loại thuốc bảo vệ dưa, người sản xuất đã tiêu thụ quá nhanh và không tuân thủ khoảng thời gian chờ đợi cần thiết, được quy định trong công nghiệp thực phẩm, do đó chất độc hại còn đọng lại trong dưa.

Một diễn biến khác có liên quan đến an toàn thực phẩm cũng được đưa tin, theo đó, loại nước khoáng Visegrádi có hại cho trẻ em dưới 7 tuổi vì có chứa quá nhiều hàm lượng fluorid. Trước đây, một trắc nghiệm về nước khoáng của tạp chí “IPM” đã khẳng định rằng một vài loại nước khoáng hàm chứa những hợp chất có hại cho trẻ em, tuy nhiên, sau đó, các doanh nghiệp có liên quan đã kiện tờ báo vì cho rằng khẳng định trên là thiếu chính xác.

Có điều, gần đây, tòa án đã xác nhận rằng trong trường hợp loại nước khoáng Visegrádi, quả thực khẳng định của “IPM” là chính xác, có quá nhiều chất fluorid, dù vô hại đối với người lớn, nhưng bị coi là độc hại với trẻ em dưới 7 tuổi. Do đó, lẽ ra các hãng sản xuất phải ghi rõ điều này trên vỏ chai nước.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn