ĐẢNG XÃ HỘI HỨA HẸN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRANH CỬ

Thứ năm - 18/02/2010 10:59

(NCTG) Ứng viên thủ tướng của Đảng Xã hội MSZP hứa sẽ có sách giáo khoa miễn phí cho học sinh, thêm nhiều cảnh sát để bảo vệ an ninh và đánh thuế cao người có thu nhập đặc biệt cao.

Ông Mesterházy Attila, ứng viên thủ tướng của MSZP, cho rằng Đảng Xã hội cần phải để cử tri Hungary nhận thấy, họ là thế lực chính trị duy nhất có thể ngăn chặn “quyền lực quá lố” của ông Orbán Viktor và đảng FIDESZ.

Để làm được điều đó, trong chương trình tranh cử của mình, ông Mesterházy đã đưa ra một số hứa hẹn cho cư dân, chẳng hạn, từ nay đến năm 2014, mọi công dân Hungary, dù sống ở bất cứ đâu, đều nghiễm nhiên được dùng mạng Internet với tốc độ nhanh và giá cả phải chăng.

Những người có thu nhập trên 1,5 triệu Ft hàng tháng, theo dự định, sẽ phải trả khoản thuế thu nhập 50%.

Về mặt giáo dục, Đảng Xã hội muốn học sinh bậc tiểu học và trung học được sử dụng sách giáo khoa miễn phí (thông qua mạng Internet), ngoài ra, những người trên 35 tuổi có khả năng học một ngoại ngữ miễn phí, trên cơ sở Chương trình Học ngoại ngữ Quốc gia.

Đối với trẻ em tại các gia đình khó khăn, tại trường sở, MSZP muốn cho các em được thụ hưởng các bữa ăn miễn phí trong 8 năm đầu của bậc tiểu học, và dần dần, có thể hướng tới bậc trung học.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn