BỘ TƯ PHÁP HUNG MUỐN LÀM “KHÓ DỄ” NGƯỜI BIỂU TÌNH

Thứ hai - 26/03/2007 11:54

(NCTG) Để làm “khó dễ” cho những ai muốn biểu tình… dài dài, Bộ Tư pháp Hung đã khởi thảo một dự thảo sửa đổi đạo luật hội họp mà một số điểm chính của nó đã được công bố tối thứ Ba 27-3.

Theo đó, một cuộc biểu tình chỉ có thể kéo dài tối đa 8 tiếng (tại những nơi công cộng có các phương tiện giao thông đi lại), người biểu tình không được đeo mặt nạ, không được che mặt và không được đem vũ khí, v.v… Ngoài ra, cảnh sát có thể cấm biểu tình tại một nơi mà trước đó, “chủ nhân” của hiện trường đã đồng ý để nhà nước được tổ chức một sự kiện nào đó.

Ngoài ra, trong tương lai, Bộ Tư pháp muốn rằng Ban tổ chức biểu tình phải đảm bảo sự tuân thủ các quy định về y tế cộng đồng, môi sinh và tiếng động, cũng như vệ sinh công cộng. Cảnh sát cũng có thể giải tán một cuộc biểu tình không được báo trước 72 giờ, và nhữn người tham dự biểu tình có hành động phá rối công cộng. Trong thời gian tranh cử, mít-tinh tranh cử cũng cần phải báo trước 24 giờ và cần nộp kèm chứng nhận của ủy ban bầu cử cho thấy người tổ chức cuộc mít-tinh đó đã được đưa vào danh sách.

Dự thảo sửa đổi này đã được đưa lên trang chủ của Bộ Tư pháp Hung và đang chờ sự đồng thuận của 5 đảng trong Quốc hội Hung.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn